1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine thừa nhận rủi ro nếu tấn công vào lãnh thổ Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Kiev có thể mất sự hỗ trợ của phương Tây nếu đưa cuộc xung đột vào bên trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine thừa nhận rủi ro nếu tấn công vào lãnh thổ Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Có một rủi ro rất lớn rằng chúng tôi chắc chắn sẽ bị bỏ lại một mình", Tổng thống Zelensky cho biết khi trả lời câu hỏi liệu có nên đưa cuộc xung đột vào lãnh thổ Nga hay không. Ông cũng thừa nhận cuộc giao tranh giành lại lãnh thổ của Ukraine được hỗ trợ chủ yếu bởi các nước phương Tây.

Bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi ông Zelensky cho rằng "cuộc xung đột đang trở lại nước Nga". Gần đây, Nga liên tục chứng kiến các cuộc tập kích vào lãnh thổ, kể cả thủ đô Moscow. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau những vụ tấn công đó, song Kiev không phủ nhận cũng không xác nhận.

Các nước phương Tây đến nay nêu rõ lập trường không ủng hộ cũng không hỗ trợ bất cứ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Nga do lo ngại xung đột leo thang vượt tầm kiểm soát và kéo theo nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng, bất cứ cuộc chiến nào, cho dù xảy ra ở đâu, cũng sẽ gây tổn thất về người, do vậy, "mọi thứ cần phải được tính toán thận trọng".

Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine vận động ngày càng nhiều sự ủng hộ của các nước. Ông hy vọng, trong tháng  9 tới, Ukraine sẽ nhận thêm nhiều cam kết viện trợ từ quốc tế.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 600 ngày nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Zelensky, Ukraine đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài, nhưng có thể hạn chế tổn thất về người.

"Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu lâu dài mà không mất người. Điều đó là có thể. Chúng tôi có thể giảm thiểu thương vong theo gương của Israel", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky tin tưởng rằng Mỹ và Ukraine sẽ đạt được thỏa thuận, theo đó Washington đưa ra cam kết an ninh tương tự cam kết dành cho Israel và thỏa thuận đó sẽ được duy trì cho dù ai trở thành lãnh đạo nước Mỹ.

Đến nay, hơn 20 quốc gia đã đưa ra cam kết an ninh dành cho Kiev. Theo ông Zelensky, với mỗi nước khác nhau, cam kết có thể khác nhau.

"Sẽ có các lệnh trừng phạt, cam kết viện trợ vũ khí, hệ thống phòng không, máy bay, viện trợ tài chính. Cam kết sẽ rất đa dạng. Chắc chắn sẽ có cam kết mạnh mẽ từ Mỹ và từ Anh. Những nước không có vũ khí có thể viện trợ tài chính hoặc ban bố lệnh trừng phạt Nga", ông nói.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine