1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine lên tiếng về tin đồn từng có kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng sau khi truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin nói rằng, ông từng đề xuất lực lượng Kiev tấn công và giành quyền kiểm soát lãnh thổ Nga để tạo lợi thế đàm phán.

Ukraine lên tiếng về tin đồn từng có kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine).

Washington Post dẫn báo cáo tình báo mật của Mỹ bị rò rỉ tháng trước đưa tin, Tổng thống Zelensky dường như từng đề xuất rằng Ukraine sẽ tìm cách tấn công để kiểm soát một số ngôi làng của Nga nhằm tạo lợi thế trong đàm phán với Moscow. Ngoài ra, báo Mỹ nói, ông Zelensky được cho cũng đề xuất cho nổ đường ống dẫn dầu Druzhba từ Nga sang Ukraine.

Tuy nhiên, ông Zelensky đã bác bỏ những thông tin này.

Theo Ukrainska Pravda, khi được hỏi về bài báo của Washington Post, ông Zelensky đã bác bỏ, gọi "tài liệu mật" mà báo Mỹ tiếp cận được là "viễn tưởng". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, Ukraine có quyền sử dụng các chiến thuật đặc biệt để bảo vệ mình.

"Ukraine có mọi quyền để tự bảo vệ mình và chúng tôi đang làm điều đó. Ukraine không giành lấy lãnh thổ của bất cứ bên nào. Nhưng khi có quá nhiều người thiệt mạng và có những ngôi mộ tập thể và người dân thường bị tra tấn, tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ phải sử dụng bất cứ phương pháp nào (để tự vệ)", ông nói, không nêu cụ thể các biện pháp là gì.

Ngoài ra, khi được hỏi về thông tin trong các báo cáo bị rò rỉ nói rằng, ông Zelensky dường như đang cân nhắc việc sử dụng tên lửa tầm xa tập kích lãnh thổ Nga, ông tuyên bố đây là điều mà Ukraine chưa từng nghĩ tới.

"Không ai ở đất nước chúng tôi ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga", ông nói.

Theo các báo cáo tuyệt mật mà Washington Post tuyên bố đã tiếp cận được, trong một cuộc họp vào cuối tháng 1, ông Zelensky dường như đã đề xuất rằng Ukraine có thể "tiến hành các cuộc tấn công vào Nga", đồng thời triển khai lực lượng bộ binh Ukraine tới lãnh thổ Nga để "giành quyền kiểm soát một số khu vực" nhằm "tạo đòn bẩy cho Kiev trong các cuộc đàm phán với Moscow".

Washington Post cho biết, trong một cuộc gặp riêng vào cuối tháng 2 với Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, ông Zelensky dường như bày tỏ lo ngại rằng Ukraine không có tên lửa tầm xa có khả năng vươn tới các điểm triển khai quân của phía Moscow ở Nga cũng như bất cứ vũ khí gì có thể để tấn công họ. Sau đó, ông Zelensky có thể đã "đề nghị Ukraine tấn công các địa điểm không xác định ở Rostov (Nga)" bằng máy bay không người lái, theo báo Mỹ.

Giới chức Nga từng nhiều lần tuyên bố sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của nước này bằng mọi biện pháp có thể, kể cả vũ khí hạt nhân. Theo học thuyết hạt nhân của Nga, Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu đối phương sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại Nga và đồng minh, hoặc khi sự tồn tại của Nga bị đe dọa.

Đây có thể được xem là một trong những lý do mà Mỹ vẫn đang chần chừ trong việc cấp cho Ukraine các tên lửa tầm xa, do lo ngại xung đột ở Ukraine có thể leo thang vượt tầm kiểm soát. Tuy nhiên, Ukraine nhiều lần cam kết sẽ không dùng tên lửa Mỹ viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. 

Theo Ukrainska Pravda