1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine nổi giận vì phiên dịch viên dịch thiếu phát biểu

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tự dịch phát biểu của mình sau khi phát hiện phiên dịch viên cắt ngắn nội dung trong cuộc hội đàm 3 bên với lãnh đạo Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Ukraine nổi giận vì phiên dịch viên dịch thiếu phát biểu - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: EPA).

Reuters cho hay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nổi giận sau khi phát hiện phiên dịch viên không truyền tải đầy đủ nội dung phát biểu của ông trong cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Theo đó, phiên dịch viên chỉ nhấn mạnh nội dung phát biểu của Tổng thống Zelensky rằng: "Đó là lý do tại sao các cuộc đàm phán tiếp theo chỉ có thể diễn ra khi Nga rời khỏi các vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát phi pháp".

Phát hiện bị dịch thiếu lời, ông Zelensky quay sang phiên dịch viên và nói: "Và tôi còn nói về những cánh cửa cơ hội. Tôi nói rằng tình hình không thể giải quyết bởi mỗi ngày chúng ta vẫn chứng kiến Nga pháo kích. Và tôi còn nói vinh quang Ukraine".

Phiên dịch viên vội vàng bổ sung: "Vinh quang cho Ukraine". Tổng thống Zelensky khi đó đáp lại với vẻ giận dữ: "Vâng xin cảm ơn. Điều đó rất quan trọng".

Cuộc hội đàm diễn ra giữa lúc chiến sự Nga - Ukraine leo thang căng thẳng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đến Ukraine trong nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình, kêu gọi các bên ngồi vào đàm phán, chấm dứt xung đột.

Tổng thống Zelensky một lần nữa nhấn mạnh lập trường của Kiev rằng, Ukraine chỉ đàm phán hòa bình khi Nga rút quân khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine.

Nga hiện chưa phản hồi về đề nghị của Kiev. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan dự kiến sẽ thông báo nội dung hội đàm cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Trước đó, Nga bác đề xuất của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về việc phi quân sự hóa quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cho rằng đây là đề nghị "không thể chấp nhận được".

"Nga không triển khai vũ khí hạng nặng trong nhà máy và khu vực lân cận, chỉ có các đơn vị an ninh đóng quân tại đó. Chúng tôi đang áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia", Tư lệnh Lực lượng Phòng hóa, sinh học và hạt nhân Nga Igor Kirillov cho biết.

Nga giành quyền kiểm soát Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu nằm ở miền Nam Ukraine - từ giữa tháng 3. Giao tranh đang diễn ra căng thẳng xung quanh khu vực nhà máy. Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy.

Tướng Kirillov nói, nhà máy Zaporizhzhia có thể ngừng hoạt động và phóng xạ sẽ phát tán khắp châu Âu nếu tiếp tục bị pháo kích. "Nếu những vụ pháo kích tiếp diễn, chúng tôi có thể xem xét phương án ngừng vận hành lò phản ứng số 5 và 6, khiến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia phải đóng cửa", ông cho biết và lưu ý thêm rằng các hệ thống hỗ trợ dự phòng của nhà máy đã bị hư hại.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine