1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine gác lại vấn đề Donbass, Crimea trong đàm phán với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine cho rằng các vấn đề liên quan tới tình trạng của Donbass và Crimea không nên gắn liền với quá trình đàm phán chấm dứt xung đột.

Tổng thống Ukraine gác lại vấn đề Donbass, Crimea trong đàm phán với Nga - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 5/4 cho rằng, việc giải quyết đồng thời tất cả vấn đề liên quan tới vùng lãnh thổ ly khai Donbass, bán đảo Crimea và chấm dứt xung đột với Nga là "khó khăn và không thể xảy ra".

Theo ông Zelensky, mục tiêu trên càng trở nên khó khăn hơn "khi xe tăng xuất hiện trên lãnh thổ của chúng tôi, tên lửa tấn công các thành phố của chúng tôi, khi tình hình ở các thành phố bị phong tỏa, chẳng hạn Mariupol, vẫn đang rất khó khăn".

"Nga có tầm nhìn của riêng mình về Donbass, và Ukraine cũng vậy. Vì vậy, tôi đã đưa ra một đề nghị đơn giản. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ không thể nhất trí về tất cả vấn đề cùng một lúc. Điều này là không thể, ngay cả khi chúng tôi tiến hành các cuộc đàm phán", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cho biết, quân đội Nga vẫn đang tập trung ở Donbass và Ukraine nhận thức rõ về mục tiêu cũng như các kế hoạch khả thi của Nga.

"Donbass, phía Nam Ukraine, hành lang tới Crimea, vùng Kherson và Zaporizhzhia... Về cơ bản chúng tôi hiểu họ đang làm gì. Để thành công, họ sẽ chiến đấu để kiểm soát Donbass", ông Zelensky nói, đồng thời cho rằng Nga cũng muốn kiểm soát thành phố cảng Mariupol.

Ông Zelensky cũng bác khả năng sử dụng vũ lực để giành lại Crimea, bán đảo sáp nhập vào Nga hồi năm 2014. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho biết, điều này không có nghĩa là vấn đề Ukraine giành lại quyền kiểm soát Crimea sẽ không được nêu ra trong 10-15 năm tới.

Theo Tổng thống Zelensky, thỏa thuận giữa các bên nên quy định rằng trong giai đoạn này, vấn đề Crimea phải được giải quyết thông qua ngoại giao. Ông cũng cho rằng vấn đề này không phải giải quyết ngay bây giờ, mà là trong tương lai.

Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết cần phải đảm bảo việc Ukraine có thể tự vệ trước Nga trong những năm tới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh cụ thể cho Ukraine.

"Ngay cả khi chúng tôi ký một thỏa thuận mạnh mẽ nhất, chúng tôi hiểu rằng trong 2 năm nữa Nga có thể vẫn quay trở lại. Nếu tôi và các bạn chấp nhận thỏa thuận này, chúng ta sẽ hành động theo đó", ông Zelensky nói.

Đảm bảo an ninh 

Đề cập đến việc đảm bảo an ninh, Tổng thống Zelensky cho biết mọi thứ sẽ phụ thuộc vào các quốc gia nhận thực hiện các đảm bảo này.

"Tất cả điều này đang được thảo luận ở cấp cố vấn và cấp lãnh đạo với Pháp, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Ba Lan, Italy, Israel, và có rất nhiều bạn bè muốn tham gia. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được danh sách bảo đảm an ninh cụ thể và danh sách các quốc gia sẵn sàng tham gia với chúng tôi 100%", ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine "không cần tới 40 quốc gia trên thế giới sẵn sàng tham gia và chiến đấu vì Ukraine theo thỏa thuận" đảm bảo an ninh. Thay vào đó, Ukraine cần những quốc gia thực sự nghiêm túc, sẵn sàng hỗ trợ Ukraine bất cứ điều gì.

"Chúng tôi cần một nhóm các quốc gia sẵn sàng cung cấp bất kỳ vũ khí nào trong 24 giờ. Chúng ta cần các quốc gia mà chính sách trừng phạt thực sự có hiệu quả. Theo đó, trong thời khắc đầu tiên khi chúng tôi cảm nhận được mối đe dọa từ Nga, các quốc gia này sẽ đoàn kết lại và trong vòng 3 ngày sẽ cung cấp mọi thứ cùng một lúc, phong tỏa mọi thứ", ông Zelensky nói.

Trong cuộc đàm phán với Nga, các nhà đàm phán Ukraine cho biết Kiev sẵn sàng tuyên bố trung lập vĩnh viễn, từ bỏ hy vọng gia nhập NATO và đáp ứng yêu cầu then chốt của Moscow, nhưng với điều kiện Kiev phải được "đảm bảo an ninh" từ một nhóm các quốc gia khác.

Ukraine đã đề xuất một thỏa thuận đảm bảo an ninh, trong đó một nhóm quốc gia - có thể bao gồm các nước thành viên NATO như Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Đức - sẽ cam kết bảo vệ Ukraine nếu Kiev bị tấn công. Đề xuất này được cho là có nhiều điểm tương đồng với quy tắc phòng vệ tập thể của NATO. Hiện chưa rõ có quốc gia nào đã ký cam kết hay có kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine hay không.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine