1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Ukraine đòi Nga bồi thường thiệt hại chiến sự

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất một thỏa thuận chính thức với các đồng minh nhằm đảm bảo Nga bồi thường cho những thiệt hại do xung đột.

Tổng thống Ukraine đòi Nga bồi thường thiệt hại chiến sự - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi mời các nước đối tác ký kết một thỏa thuận đa phương và tạo ra một cơ chế nhằm đảm bảo rằng, tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi các hành động của Nga đều có thể nhận được bồi thường cho tất cả những tổn thất phát sinh", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu qua video hôm 20/5.

Theo Tổng thống Zelensky, một thỏa thuận như vậy sẽ khiến các quốc gia đang có ý định tiến hành hoạt động gây hấn sẽ phải trả giá cho hành động của mình.

Ông Zelensky nói rằng, theo thỏa thuận này, các quỹ và tài sản của Nga tại các quốc gia ký kết thỏa thuận sẽ bị tịch thu. Sau đó, chúng sẽ được chuyển đến một quỹ bồi thường đặc biệt.

"Điều này là công bằng. Nga sẽ cảm thấy sức nặng của mọi tên lửa, mọi quả bom, mọi viên đạn mà họ đã bắn", ông Zelensky nói thêm.

Tháng trước, Canada thông báo sẽ thay đổi luật trừng phạt, cho phép phân phối lại các tài sản nước ngoài bị tịch thu và bị xử phạt để bồi thường cho các nạn nhân hoặc giúp tái thiết quốc gia bị ảnh hưởng do chiến sự.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm 11/5 thông báo, chính phủ nước này đang chuyển toàn bộ các tài sản Nga ở Ukraine sang Quỹ Đầu tư Nhà nước.

"Chúng tôi đã thảo luận về kế hoạch tổng thể để tái thiết Ukraine với tất cả các đối tác của chúng tôi. Hội đồng Quốc gia về Tái thiết Ukraine và các nhóm công tác đã bắt đầu hoạt động. Ý tưởng của chúng tôi là một trong những nguồn chính để tài trợ cho quỹ này sẽ là tài sản và tiền của Nga bị tịch thu. Có một tài liệu trong chương trình nghị sự của chúng tôi hôm nay nói rằng tài sản của Nga nằm trên lãnh thổ Ukraine sẽ được chuyển giao cho nhà nước, tức là cho Quỹ Đầu tư Quốc gia. Chúng tôi sẽ tịch thu mọi thứ mà Nga sở hữu ở đất nước của chúng tôi", Thủ tướng Ukraine tuyên bố.

Chính phủ Ukraine cũng đã chỉ đạo Bộ Kinh tế nước này làm thủ tục bàn giao các tài sản đặt ở Ukraine của Nga và công dân Nga cho Quỹ Đầu tư Quốc gia Ukraine và đặt chúng dưới sự quản lý hoạt động của quỹ.

Tổng thống Zelensky cũng đã trình sắc lệnh về việc tịch thu tài sản Nga lên quốc hội hồi đầu tháng 5. Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã thông qua một nghị quyết về việc thu giữ các tài sản của Nga.

Ukraine nhiều lần thừa nhận đang gặp khó khăn về kinh tế vì tình hình chiến sự với Nga trong gần 3 tháng qua. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 27/4 cho biết, ước tính sơ bộ thiệt hại của Ukraine từ cuộc xung đột với Nga cho đến nay đã lên tới 600 tỷ USD. Trong khi đó, đại diện Ngân hàng Thế giới ước tính, cuộc xung đột Nga - Ukraine khiến Ukraine thiệt hại hơn 60 tỷ USD về cơ sở hạ tầng. Kinh tế của Ukraine dự kiến có thể sẽ sụt giảm 35% trong năm nay.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine