1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine chỉ trích NATO vì không lập vùng cấm bay

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích quyết định của NATO khi không lập vùng cấm bay giữa lúc chiến sự leo thang.

Tổng thống Ukraine chỉ trích NATO vì không lập vùng cấm bay - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

"NATO đã cố tình quyết định không đóng cửa bầu trời Ukraine", Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội Facebook vào cuối ngày 4/3.

"Chúng tôi tin rằng các nước NATO đã tự nghĩ ra câu chuyện rằng, việc đóng cửa bầu trời Ukraine sẽ kích động sự đối đầu trực tiếp của Nga với NATO. Đây là suy nghĩ của những người yếu đuối, bất an bên trong dù thực tế họ sở hữu vũ khí mạnh hơn chúng tôi gấp nhiều lần", ông Zelensky nói.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 4/3 khẳng định liên minh này sẽ không lập vùng cấm bay đối với Ukraine, vì điều đó có thể khiến xung đột lan rộng ra các nước châu Âu khác.

"Chúng tôi hiểu rõ sự thất vọng, nhưng chúng tôi cũng tin rằng nếu chúng tôi làm điều đó (thiết lập vùng cấm bay), nó có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện ở châu Âu, với sự tham gia của nhiều quốc gia hơn", ông Stoltenberg nói, đồng thời cho biết các đồng minh nhất trí không để máy bay NATO hoạt động trong không phận Ukraine hoặc triển khai quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Zelensky hồi tháng 2 cho biết "đã đến lúc phải cân nhắc đóng cửa hoàn toàn bầu trời Ukraine với các máy bay, trực thăng và tên lửa của Nga". Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa vào Ukraine trong những ngày qua.

Tổng thống Ukraine kêu gọi NATO thiết lập vùng cấm bay. "Chúng tôi muốn có một vùng cấm bay vì người dân của chúng tôi đang thiệt mạng. Những tên lửa này, những tên lửa Iskander và máy bay ném bom, đang bay đến từ Belarus, từ Nga", ông Zelensky nói.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby tuần này cho biết Mỹ không tính đến phương án lập vùng cấm bay. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng, áp đặt vùng cấm bay đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải điều binh sĩ tới Ukraine để chiến đấu với lực lượng của Nga.

"Triển khai lực lượng của Mỹ tới Ukraine thực thi vùng cấm bay có thể kéo theo nguy cơ xung đột trực tiếp, thậm chí một cuộc chiến tiềm tàng với Nga, điều mà chúng tôi không muốn", bà Psaki nói.

Ý tưởng hỗ trợ thực thi vùng cấm bay ở Ukraine cũng không nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ Mỹ. Thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ Chris Murphy cho rằng, động thái đó có thể châm ngòi cho một cuộc chiến giữa Nga và Mỹ.

"Quốc hội sẽ không bao giờ phê chuẩn điều đó. Cung cấp thiết bị quân sự, hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine, áp lệnh trừng phạt Nga, điều chuyển binh sĩ đến sườn Đông của NATO đều là những động thái đúng đắn. Tuy nhiên, một cuộc chiến trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân không phải là điều mong muốn", ông Murphy nhấn mạnh. 

Nga bị cáo buộc tiếp tục các cuộc pháo kích và không kích nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine khi phái đoàn hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Cho đến nay, hai cuộc đàm phán đã diễn ra nhưng không đạt được kết quả cụ thể, ngoài việc Nga và Ukraine nhất trí thiết lập hành lang nhân đạo ở khu vực chiến sự.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine