Tổng thống Trump muốn đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ ngay lập tức
(Dân trí) - Bộ Giáo dục là một trong những mục tiêu tiếp theo trong chính sách cải tổ bộ máy của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
![Tổng thống Trump muốn đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ ngay lập tức - 1 Tổng thống Trump muốn đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ ngay lập tức - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/kpGwriCdDqitqq7FUQ84nRzgVsU=/thumb_w/1020/2025/02/13/bgdinsider11zon-crop-1739418252348.jpeg)
Trụ sở Bộ Giáo dục Mỹ (Ảnh: Inside).
"Tôi muốn (Bộ Giáo dục Mỹ) đóng cửa ngay lập tức. Bộ Giáo dục là một trò lừa đảo", ông Trump cho biết ngày 12/2 khi được hỏi liệu khi nào ông muốn đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ.
Ông Trump cho biết thêm, Mỹ xếp thứ 40 thế giới về giáo dục, nhưng lại xếp số 1 thế giới về chi phí dành cho một học sinh.
"Ngân sách dành cho mỗi học sinh của chúng ta cao hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, nhưng chúng ta lại chỉ xếp thứ 40", ông nói.
Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, lần gần đây nhất ông đã thấy ở đâu đó Mỹ xếp thứ 38 thế giới về giáo dục, nhưng cách đây 2 ngày, Mỹ đã tụt xuống thứ hạng 40. Ông lưu ý, Trung Quốc thậm chí xếp trong nhóm 5 quốc gia hàng đầu về giáo dục.
"Dù lớn như vậy nhưng họ vẫn xếp trong 5 quốc gia hàng đầu. Đó là đối thủ cạnh tranh chính của chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta xếp thứ 40, có nghĩa là điều gì đó thực sự không ổn", Tổng thống Trump lập luận.
Hiện chưa rõ số phận của Bộ Giáo dục Mỹ sẽ ra sao trong bối cảnh cải tổ bộ máy của chính quyền ông Trump. Việc Bộ Giáo dục đóng cửa ngay lập tức có thể làm gián đoạn hàng chục tỷ USD tài trợ cho các trường học và hỗ trợ học phí cho sinh viên đại học.
Trong khi đó, các tổ chức tư vấn bảo thủ kêu gọi bãi bỏ Bộ Giáo dục cho rằng các cơ quan khác có thể xử lý các chương trình tài trợ và nhiệm vụ giám sát của Bộ.
Tuần trước, ông Trump tuyên bố ông muốn đóng cửa bộ này bằng một sắc lệnh hành pháp nhưng nhanh chóng nhận ra rằng ông sẽ cần sự ủng hộ từ quốc hội và các hiệp hội giáo viên để thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử.
Các nguồn thạo tin cho hay, ông Trump đang soạn thảo một sắc lệnh hành pháp nhằm khởi động kế hoạch loại bỏ Bộ Giáo dục.
Kế hoạch gồm 2 giai đoạn. Đầu tiên, sắc lệnh này yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục vạch ra kế hoạch giảm bớt nhân sự trong cơ quan này bằng các hành động hành pháp. Tiếp đến, Tổng thống Trump sẽ hối thúc quốc hội thông qua một dự luật nhằm chính thức giải thể Bộ Giáo dục.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021), ông Trump cũng từng đề xuất đóng cửa Bộ Giáo dục, nhưng quốc hội không ủng hộ.
Bộ Giáo dục Mỹ là một trong những mục tiêu nhắm đến khi Tổng thống Trump thúc đẩy những thay đổi lớn đối với chính phủ như yêu cầu nhân viên liên bang quay lại làm việc tại văn phòng hoặc nghỉ việc, tìm cách cắt giảm chi phí và việc làm cũng như cố gắng đóng cửa các cơ quan như Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).
Năm 2024, Bộ Giáo dục Mỹ có 4.245 nhân sự và chi 251 tỷ USD.