1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ đạt mọi mục tiêu của chiến dịch tại Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ lý do khiến Moscow triển khai "chiến dịch quân sự đặc biệt tại" Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ đạt được tất cả các mục tiêu đề ra với chiến dịch này.

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ đạt mọi mục tiêu của chiến dịch tại Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại sân vận động ở Luzhniki, thủ đô Moscow ngày 18/3 dịp kỷ niệm 8 năm sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga (Ảnh: Getty).

Theo hãng tin Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18/3 đã có bài phát biểu được phát sóng truyền hình trực tiếp tại sân vận động ở Luzhniki, thủ đô Moscow nhân dịp kỷ niệm 8 năm sáp nhập bán đảo Crimea. Trong bài phát biểu này, nhà lãnh đạo Nga đã nêu lý do cũng như mục đích của chiến dịch quân sự mà Moscow đang triển khai tại Ukraine.

"Chúng ta biết chúng ta cần làm gì, làm như thế nào và phải đánh đổi gì. Chúng ta chắc chắn sẽ hoàn thành tất cả các kế hoạch đề ra", Tổng thống Putin nói. Chủ nhân Điện Kremlin cho rằng, "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine đã cho thấy sự đoàn kết của Nga.

Tại sân vận động có sức chứa 80.000 người, Tổng thống Putin nhấn mạnh, chiến dịch quân sự ở Ukraine là cần thiết bởi "Mỹ lợi dụng Ukraine để đe dọa Nga" và bởi Moscow cần bảo vệ những người nói tiếng Nga ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine trước các mối đe dọa. Ông cho rằng, những người ở vùng ly khai Donbass đã phải hứng chịu các cuộc pháo kích, không kích của quân đội Ukraine kể từ năm 2014.

Chủ nhân Điện Kremlin cho biết thêm, Nga sẽ đạt được mục tiêu "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine, trừng phạt những người đã gây ra cảnh đổ máu ở Donbass.

Nga mở màn chiến dịch quân sự tại Ukraine từ ngày 24/2, đưa hàng chục nghìn binh sĩ đến đây, không lâu sau khi công nhận "độc lập, chủ quyền" cho hai vùng ly khai Donbass, gồm Donetsk và Lugansk. Moscow khẳng định, chiến dịch này không nhằm chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine mà nhằm mục tiêu phi quân sự hóa và quy chế trung lập của Ukraine, bảo vệ người dân vùng ly khai Donbass.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 17/3, Tổng thống Putin cũng làm rõ các điều kiện để Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình. Ibrahim Kalin, phát ngôn viên và cũng là cố vấn hàng đầu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cho hay, các điều kiện mà ông Putin đưa ra được chia làm 2 loại. Đầu tiên, Nga muốn Ukraine chấp nhận là nước trung lập và không xin gia nhập NATO. Một yêu cầu khác là Ukraine cam kết giải trừ quân bị để không trở thành mối đe dọa với Nga, bảo vệ người nói tiếng Nga tại nước này và phải tiến hành "phi phát xít hóa".

Phái đoàn hai bên đang tiếp tục đàm phán và đã bắt đầu có tiến triển nhưng con đường dẫn đến một thỏa thuận hòa bình vẫn còn khá gập ghềnh. Giới chức hai bên hy vọng có thể đạt được thỏa thuận hòa bình, tháo ngòi căng thẳng trước tháng 5.

Điện Kremlin hôm qua cho biết, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Putin nói rằng Kiev "đang tìm cách trì hoãn quá trình đàm phán và đặt ra ngày càng nhiều đề xuất phi thực tế". "Dù vậy, phía Nga sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm giải pháp phù hợp với các cách tiếp cận đúng đắn và rõ ràng của mình", Điện Kremlin cho biết.

Chiến dịch quân sự ở Ukraine đã khiến Nga phải hứng hàng loạt lệnh trừng phạt "chưa từng có" của phương Tây. Moscow thừa nhận, các lệnh trừng phạt này đã gây ra cú sốc cho kinh tế Nga, nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế toàn cầu và Nga hoàn toàn có thể vượt qua và chiến thắng.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine