1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin nói Nga không có ý định chiếm đóng Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga từng yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donbass để tránh thương vong, nhưng Kiev từ chối.

Tổng thống Putin nói Nga không có ý định chiếm đóng Ukraine - 1

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: RT).

"Đây là lần đầu tiên tôi nói điều này: ngay từ khi bắt đầu chiến dịch ở Donbass, để tránh đổ máu, chúng tôi đã yêu cầu chính quyền Ukraine, thông qua nhiều kênh khác nhau, không tham gia vào các hành động thù địch mà chỉ cần rút quân khỏi Donbass. Nhưng họ không muốn như vậy", Tổng thống Putin nói trong cuộc trao đổi qua video với thống đốc các khu vực của Nga.

"Đó là quyết định của họ. Họ chắc chắn không nhận thức được những gì đang xảy ra trên thực tế", Tổng thống Nga nói thêm.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra 3 tuần sau khi ông lệnh cho quân đội Nga tiến vào Ukraine để "phi quân sự" hóa quốc gia láng giềng.

Tổng thống Putin cáo buộc chính quyền Ukraine gây ra cái chết của hàng loạt người nói tiếng Nga tại các nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk - hai vùng lãnh thổ được Nga công nhận độc lập - cũng như tìm cách gia nhập NATO và sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Putin cho rằng đây là những mối đe dọa hiện hữu đối với an ninh của Nga.

Tổng thống Putin tuyên bố, tất cả lựa chọn ngoại giao đã "cạn kiệt", khiến Nga "không còn lựa chọn nào khác để giải quyết một cách hòa bình các vấn đề nảy sinh vốn không phải do lỗi của chúng ta". "Trong tình huống như vậy, chúng ta buộc phải tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt", ông chủ Điện Kremlin giải thích.

Theo Tổng thống Putin, Kiev không chỉ từ chối đàm phán với các nước cộng hòa Donbass, mà còn chuẩn bị cho cuộc chiến mở rộng chống lại họ và Nga, đồng thời tiếp tục ném bom dân thường trong khi đưa các phần tử phá hoại và khủng bố vào Crimea - bán đảo được Nga sáp nhập vào năm 2014.

Tổng thống Putin khẳng định Nga không có ý định chiếm đóng Ukraine và quân đội Nga đang làm "mọi thứ trong khả năng của họ để tránh gây thiệt hại cho dân thường tại các thành phố Ukraine".

"Sự xuất hiện của quân đội Nga gần Kiev và các thành phố khác của Ukraine không liên quan đến ý định chiếm đóng nước này. Chúng tôi không có mục tiêu như vậy", ông Putin tuyên bố.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 16/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Washington cung cấp máy bay, tên lửa và vũ khí, đồng thời hối thúc NATO lập vùng cấm bay ở Ukraine.

Mỹ và các đồng minh đã đứng về phía Ukraine và áp đặt lệnh cấm vận kinh tế sâu rộng đối với Nga, nhưng cả Washington và NATO cho đến nay đều vạch ra ranh giới trong cuộc đối đầu quân sự thực sự với Moscow.

Mỹ và các đồng minh tuyên bố không đưa máy bay quân sự tới Ukraine, hay lập vùng cấm bay tại nước này theo đề nghị của Kiev để tránh nguy cơ xảy ra xung đột trực diện với Nga.

Tổng thống Putin hôm 10/3 tuyên bố Nga không phải là quốc gia có thể chấp nhận thỏa hiệp chủ quyền của mình vì một số lợi ích kinh tế ngắn hạn và Moscow sẽ tìm cách vượt qua các đòn trừng phạt của phương Tây. Ông Putin cho rằng các biện pháp trừng phạt là cơ hội để Nga củng cố sự độc lập về công nghệ, kinh tế của mình và Moscow sẽ "bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề".

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine