1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Nga không muốn chiến tranh

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga không muốn chiến tranh sau khi Moscow thông báo rút quân gần biên giới Ukraine.

Tổng thống Putin: Nga không muốn chiến tranh - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sky).

"Chúng tôi đương nhiên không muốn chiến tranh. Đó là lý do chúng tôi đề xuất bắt đầu quá trình đàm phán, trong đó kết quả đạt được phải là một thỏa thuận đảm bảo an ninh công bằng cho tất cả các bên, bao gồm đất nước của chúng tôi", Tổng thống Putin nói trong cuộc họp báo sau khi hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Moscow hôm 15/2.

Tổng thống Putin cho biết ông sẵn sàng tiếp tục đàm phán với phương Tây về các vấn đề an ninh để giảm thiểu căng thẳng trong vấn đề Ukraine.

"Chúng tôi sẵn sàng làm việc thêm với nhau, sẵn sàng ngồi xuống bàn đàm phán", ông Putin nhấn mạnh.

Căng thẳng ở châu Âu tăng cao trong những tuần gần đây khi phương Tây lo ngại Nga có thể tấn công nước láng giềng Ukraine. Phương Tây cáo buộc Nga triển khai hơn 130.000 quân và các khí tài quân sự áp sát biên giới Ukraine từ 3 hướng. Tuy nhiên, Moscow phủ nhận việc lên kế hoạch động binh với Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/2 thông báo nước này bắt đầu rút một phần lực lượng quân sự về căn cứ, sau khi kết thúc cuộc tập trận chung với Belarus ở gần biên giới Ukraine.

Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với NATO và Mỹ về hạn chế triển khai tên lửa tầm trung ở châu Âu, mức độ minh bạch của các cuộc tập trận quân sự và các biện pháp xây dựng lòng tin khác. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc phương Tây phải chú ý đến các yêu cầu quan trọng của Nga.

Đối với vấn đề Ukraine gia nhập NATO, ông Putin nói rằng "các quốc gia có quyền tham gia các liên minh quân sự như NATO, nhưng điều quan trọng là duy trì an ninh của một bên không có nghĩa là phải đánh đổi bằng an ninh của các bên còn lại".

Tổng thống Putin một lần nữa khẳng định nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine gây ra mối đe dọa an ninh lớn đối với Nga, đồng thời cho biết sự đảm bảo của phương Tây về việc Ukraine sẽ không sớm gia nhập NATO là "chưa đủ thuyết phục" và Nga cần phải giải quyết vấn đề đó vào lúc này.

"Chúng tôi cần giải quyết vấn đề này ngay hôm nay bằng biện pháp hòa bình thông qua một tiến trình ngoại giao. Chúng tôi muốn các đối tác của chúng tôi lắng nghe mối quan tâm của chúng tôi và xem xét một cách nghiêm túc", ông Putin nói thêm.

Thủ tướng Scholz nhất trí rằng các biện pháp ngoại giao "còn lâu mới kết thúc". Ông cho biết việc Nga thông báo rút quân khỏi khu vực gần biên giới Ukraine là một "tín hiệu tốt", đồng thời bày tỏ hy vọng rằng "sẽ có nhiều tín hiệu tốt hơn nữa".

Ông Scholz khẳng định "đối với người châu Âu, nền an ninh lâu dài rõ ràng không thể đạt được nếu đối đầu với Nga, mà cần phải song hành cùng Nga".

Thủ tướng Đức tới Moscow sau khi có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine tại Kiev nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông Scholz ngày 14/2 yêu cầu Nga "có những bước đi rõ ràng để giảm leo thang căng thẳng hiện tại". Ông cũng nhấn mạnh sự thống nhất của phương Tây trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn nếu Nga hành động quân sự với Ukraine.

Theo www.dw.com