1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama khen ngợi bà Clinton sau cuộc tranh luận đầu tiên

(Dân trí) - Tổng thống Barack Obama đã dành những lời khen ngợi kịp thời cho ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton sau khi bà kết thúc cuộc tranh luận đầu tiên với ông Donald Trump, đồng thời cho rằng tỷ phú New York thiếu sự chuẩn bị cho cuộc đua gay cấn này.

Tổng thống Obama và bà Clinton tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ tại Philadelphia hồi tháng 7 (Ảnh: PBS)
Tổng thống Obama và bà Clinton tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ tại Philadelphia hồi tháng 7 (Ảnh: PBS)

Theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên của đảng Dân chủ và Cộng hòa từ Phòng Hiệp ước hôm qua 27/9, Tổng thống Barack Obama nói ông được thưởng thức “một cuộc tranh luận khá sôi nổi” về những gì nước Mỹ đang cần trong lúc ông đang đọc các bản ghi nhớ và danh sách những việc cần làm tại Nhà Trắng.

“Tôi đã từng làm việc với Hillary. Tôi hiểu bà ấy. Bà ấy đã chuẩn bị rất tốt. Bà ấy có đủ tính khí phù hợp để làm công việc của tổng thống. Bà ấy cũng được tôn trọng trên khắp thế giới. Hillary luôn nghiêm túc”, Tổng thống Obama dành những lời khen ngợi cho ứng viên đảng Dân chủ sau cuộc tranh luận.

Trong khi đó, nhận xét về đối thủ của bà Clinton, ông Obama nói rằng phần thể hiện của Donald Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên cho thấy tỷ phú New York “thiếu sự chuẩn bị, tính khí, cũng như những giá trị cốt lõi cần thiết để đưa đất nước phát triển”.

Ông Obama cho biết hai vấn đề khiến ông lo lắng nhất hiện nay là phổ biến vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu, nhưng ông Trump đều không thể hiện tốt trong cả hai vấn đề. “Đó là lý do tại sao tôi luôn lo lắng mỗi khi có ai đó giống như Donald Trump lên tiếng. Tôi không cần biết liệu Nhật Bản hay Hàn Quốc nên được Mỹ bảo vệ. Có thể họ sẽ phát triển vũ khí hạt nhân riêng. Điều đó cho thấy ai đó không hề quan tâm tới những vấn đề này”, ông Obama nói.

Liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu, ông Obama nói: “Khi nghe Trump nói đây là âm mưu của Trung Quốc, là sự lừa đảo, là trò chơi khăm - dù 99% các nhà khoa học nói đó là vấn đề có thật và kêu gọi mọi người hành động - tôi cảm thấy bất an”. Phát biểu này của ông chủ Nhà Trắng nhằm phản bác lại thông tin mà ông Trump đã viết trên trang Twitter cá nhân rằng biến đổi khí hậu là trò chơi khăm do Trung Quốc tạo ra.

Vào tối ngày 26/9 (theo giờ địa phương), hai ứng viên tổng thống Mỹ đã có cuộc tranh luận đầu tiên tại đại học Hofstra, New York. Ông Trump và bà Clinton sẽ tiếp tục “so găng” trong 2 cuộc tranh luận trực tiếp nữa trước khi bước vào cuộc bầu cử toàn quốc vào ngày 8/11 tới.

Thành Đạt

Theo USA Today