1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thăm dò dư luận: Clinton thắng Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên

(Dân trí) - Một cuộc thăm dò mới nhất do CNN/ORC thực hiện cho thấy bà Hillary Clinton đã giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ Cộng hòa Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa họ vào tối ngày 26/9.

Xem toàn bộ cuộc tranh luận gay gắt giữa Clinton và Trump (Video: PBS)


Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton (Ảnh: AFP)

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton (Ảnh: AFP)

Theo cuộc thăm dò của CNN/ORC đối với các cử tri đã xem cuộc tranh luận, có 62% số người được hỏi nói rằng bà Hillary Clinton đã giành chiến thắng, trong khi chỉ 27% số người được hỏi nói Donald Trump làm tốt hơn.

Kết quả trên tương tự với kết quả cuộc thăm dò sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa Mitt Romney và Barack Obama năm 2012, trong đó đa số người được hỏi nói rằng ông Romney đã giành chiến thắng.

Các cử tri xem cuộc tranh luận cho rằng bà Clinton đã bày tỏ quan điểm rõ ràng hơn ông Trump và có hiểu biết hơn về các vấn đề với tỷ lệ 2-1. Clinton cũng được xem là làm tốt hơn khi giải quyết các mối lo ngại của cử tri nếu bà đắc cử tổng thống với tỷ lệ so với ông Trump là 57%-35%. Cựu Ngoại trưởng còn được đánh giá là nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn với tỷ lệ 56%-39%.

Khoảng cách giữa hai ứng viên được thu hẹp hơn khi đánh giá ứng viên nào chân thành và đáng tin cậy hơn, dù tỷ lệ vẫn nghiêng về bà Clinton, 53%-40%. Trong khi đó, ông Trump lại dẫn trước bà Clinton với tỷ lệ 56%-33% về khía cạnh ai đành nhiều thời gian hơn để công kích đối thủ.

Mặc dù cuộc thăm dò cho thấy dù những người theo dõi cuộc tranh luận miêu tả họ là thành viên của đảng Dân chủ nhiều hơn nhưng thậm chí những người độc lập cũng cho rằng bà Clinton đã chiến thắng với tỷ lệ 54%. Chỉ 33% cử tri độc lập nói Trump đã làm tốt hơn trong cuộc tranh luận.

Cũng liên quan tới cuộc tranh luận, hãng tin Vox cho hay một cuộc thăm dò những người theo dõi tranh luận do Public Policy Polling thực hiện cho thấy 51% nghĩ rằng Clinton thắng, trong khi 40% đánh giá Trump thắng.

CNN cũng khảo sát một nhóm chuyên biệt gồm 20 cử tri Florida chưa quyết định bỏ phiếu cho hay và kết quả là 18 người trong số họ nói Clinton thắng.

Và kết quả một cuộc thăm dò nhóm cử tri ở Pennsylvania do Frank Luntz, nhà thăm dò dư luận của đảng Cộng hòa, tiến hành cho thấy phần lớn những người được hỏi nghĩ rằng Clinton đã thắng.

Mới là bước khởi đầu

Trong khi đó, tờ Fortune của Mỹ nhận định, dựa trên những gì ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đã thể hiện trong cuộc tranh luận vào tối 26/9, so sánh với đối thủ của bà bên đảng Cộng hòa Donald Trump, có thể thấy rõ rằng cựu Ngoại trưởng Mỹ là người giành chiến thắng trong thử thách “so găng” đầu tiên này.

Trong cuộc tranh luận đầu tiên, và có lẽ cũng là cuộc tranh luận thu hút sự chú ý nhất giữa hai ứng viên tổng thống trong mùa bầu cử tại Mỹ năm nay, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton tỏ ra là một người điềm tĩnh và làm chủ sân khấu tốt khi vừa trình bày trôi chảy những điểm nhấn trong chính sách của bà, vừa đưa ra một loạt những “đòn hiểm” nhằm công kích ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Trong khi đó, tỷ phú Trump luôn tỏ ra bồn chồn lo lắng, thường xuyên chen ngang vào bài phát biểu của bà Clinton và dường như bị lu mờ trước những lập luận sắc bén của đối thủ.

Vào thời điểm bắt đầu cuộc tranh luận, ông Trump thể hiện phong thái tự tin và mạnh mẽ khi đưa ra một số nhận định đáng chú ý về kinh tế và việc làm. Tuy nhiên, Fortune cho rằng đây cũng là phần đáng xem nhất trong cuộc tranh luận của tỷ phú New York vì càng về sau ông Trump càng để mất điểm trước đối thủ Clinton.

Trong suốt cuộc tranh luận, ứng viên đảng Cộng hòa đã đôi lần bị mắc bẫy của cựu Ngoại trưởng Mỹ, khiến bà có cơ sở để đáp trả với lập luận mạnh mẽ hơn. Chủ đề về kinh tế là một ví dụ cho nhận định này.

Tạp chí Bustler của Mỹ nhận định bà Clinton chính là người đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận đầu tiên bằng phong thái tự tin, điềm tĩnh nhưng rất sắc sảo và mạnh mẽ. Đây cũng là điều dễ hiểu vì cựu Ngoại trưởng Mỹ có ưu thế hơn đối thủ về khả năng thuyết trình cũng như những kinh nghiệm và kiến thức về chính sách đối ngoại. Trong một số trường hợp, khi ông Trump đưa ra những phát ngôn mang tính công kích, bà Clinton chỉ đơn giản phản ứng lại bằng một nụ cười.

Mặc dù bà Clinton có vẻ nổi trội hơn trong cuộc tranh luận đầu tiên nhưng các chuyên gia lưu ý rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu và cũng chưa phải là yếu tố quyết định trong cuộc đua. Ông Trump hiện vẫn thu hút được lượng người ủng hộ nhất định và sự khác lạ của ông có thể sẽ giúp ông xoay chuyển tình thế. Hơn nữa, cả hai ứng viên vẫn phải trải qua hai lần tranh luận nữa trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra. Và trong khoảng thời gian đó, mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

Vào tối ngày 26/9 giờ địa phương, ông Trump và đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton đã có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình tại Đại học Hofstra, Long Island, bang New York. Trong cuộc “đấu khẩu” kéo dài 90 phút, hai ứng viên đã tranh luận về một loạt các vấn đề, từ kinh tế, việc làm, chống khủng bố tới chính sách đối ngoại.

Các cuộc tranh luận giữa một ứng viên không có kinh nghiệm chính trường và một nữ ứng viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ thu hút sự chú ý đặc biệt của cử tri, trong bối cảnh ngày bầu cử tổng thống đang đến gần. Cuộc tranh luận thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 9/10 tại Đại học Washington ở St. Loui, bang Missouri.

Thăm dò ý kiến Theo bạn, ứng viên nào gây ấn tượng hơn trong cuộc tranh luận?
Donald Trump Hillary Clinton
Thăm dò dư luận: Clinton thắng Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên - 2
Thăm dò dư luận: Clinton thắng Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên - 3

Thành Đạt-An Bình