1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Biden lên tiếng về mục tiêu của Mỹ tại Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Biden lên tiếng về mục tiêu của Mỹ tại Ukraine - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14/7 tuyên bố, Nga phải hứng chịu "thất bại chiến lược" trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Cuộc tiến công của Nga vào Ukraine là một thách thức đối với hòa bình và ổn định ở khắp mọi nơi trên thế giới", ông Biden nói với các phóng viên trong chuyến công du tới Jerusalem.

Tổng thống Biden cam kết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

"Thế giới tự do phải duy trì quyết tâm hỗ trợ Ukraine bảo vệ nền dân chủ của mình", ông Biden nói.

Trước đó, trang tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Biden sẽ yêu cầu Thủ tướng Israel Yair Lapid tăng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Chính phủ Israel tuần này thông báo nước này sẽ gửi mũ bảo hiểm, áo bảo hộ, mặt nạ phòng độc và các đồ bảo hộ khác tới Ukraine. Tuy nhiên, Israel cho đến nay vẫn từ chối cung cấp vũ khí tấn công cho Kiev hoặc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.

Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Mỹ Colin Kahl hồi tháng 6 tuyên bố mục đích của Mỹ là "đảm bảo Ukraine có thể tự phòng vệ, vượt qua xung đột, tăng vị thế trên bàn đàm phán". Ngoài ra, mục tiêu của Washington là "buộc Nga trả giá nhiều hơn so với những ích lợi mà họ mong muốn đạt được trong cuộc xung đột này". Tuy nhiên, ông Kahl khẳng định, Mỹ không nhằm mục tiêu "thay đổi chính quyền ở Nga".

Trong 2 năm qua, Mỹ đã chuyển và cam kết chuyển cho Ukraine số viện trợ trị giá 7,6 tỷ USD trong lĩnh vực an ninh, trong đó có 6,9 tỷ USD tính từ 24/2, ngày Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Hàng triệu vũ khí đã được Mỹ chuyển và lên kế hoạch đưa tới Ukraine, với nhiều khí tài hiện đại. Gần đây, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ viện trợ giúp Ukraine đẩy lùi đà tiến công của Nga.

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở St.Petersburg vào tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh "tất cả mục tiêu trong chiến dịch quân sự của Nga sẽ được hoàn thành".

Tại một cuộc họp của chính phủ Nga vào tuần trước, ông Putin tuyên bố: "Hôm nay chúng tôi nghe nói rằng họ muốn đánh bại chúng tôi trên chiến trường. Họ có thể thử".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đầu tháng này cho biết, cách tiếp cận của Mỹ với cuộc khủng hoảng Ukraine không thay đổi và Washington đang nỗ lực cho mục tiêu giúp Kiev đạt được vị thế có lợi hơn trong các cuộc đàm phán có thể xảy ra trong tương lai với Nga.

Các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine đến nay vẫn bế tắc, hai bên đổ lỗi cho nhau khiến tiến trình này trì trệ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột, nhưng Ukraine không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ. Ông cũng nói rằng, ông chỉ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin để đàm phán.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, cuộc gặp giữa 2 nguyên thủ chỉ có thể diễn ra khi đàm phán được nối lại và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo ông Lavrov, cách tiếp cận của nhà lãnh đạo Ukraine đối với các cuộc đàm phán sẽ khó đem lại những điều tích cực cho cả Moscow lẫn Kiev.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine