1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lựu pháo được nâng cấp tính năng điện tử của Mỹ xuất trận ở Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Lựu pháo M777A2, một phiên bản được nâng cấp của các lựu pháo M777 do Mỹ viện trợ, đã xuất hiện ở Ukraine.

Lựu pháo được nâng cấp tính năng điện tử của Mỹ xuất trận ở Ukraine - 1
Các lựu pháo M777A2 đã xuất hiện tại Ukraine (Ảnh: Ukraine Weapons Tracker Twitter).

Các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Twitter cho thấy các lựu pháo M777A2 đã được quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột với Nga.

Đây là phiên được bổ sung thêm các tính năng điện tử nhằm tăng cường hiệu quả chiến đấu của các lựu pháo M777 mà Mỹ viện trợ ồ ạt cho Ukraine trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Theo các chuyên gia quân sự, các lựu pháo M777A2 được trang bị thêm các thiết bị điện tử tiên tiến như hệ thống định vị toàn cầu GPS và đặc biệt là các mô-đun điều khiển hỏa lực tự động TAD-PIK. Các mô-đun điều khiển hỏa lực tự động này được đánh giá là bộ não của các hệ thống pháo binh điện tử cho phép lực lượng pháo binh khai hỏa vào các mục tiêu của đối phương với độ chính xác rất cao.

Lựu pháo được nâng cấp tính năng điện tử của Mỹ xuất trận ở Ukraine - 2
Lựu pháo M777A2 phiên bản nâng cấp trong biên chế quân đội Mỹ (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Việc các lựu pháo M777A2 xuất hiện ở Ukraine trùng khớp với thông tin về việc Mỹ quyết định viện trợ hơn 1.000 đạn pháo "thông minh" cỡ nòng 155mm cho quân đội của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Giới quan sát nhận định sự phối hợp giữa lựu pháo nâng cấp M777A2 và các đạn pháo "thông minh" này sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của lực lượng pháo binh Ukraine.

Ở một diễn biến khác, ngày 12/7, chính phủ Slovenia đã đồng ý sẽ đẩy nhanh tốc độ viện trợ các xe chiến đấu bộ binh bọc thép BVP M-80 cho Ukraine. Đổi lại, Đức sẽ chuyển giao cho Slovenia các xe bọc thép Boxer 8x8 để bù đắp số xe bọc thép bị hao hụt trong biên chế của quân đội nước này.

Lựu pháo được nâng cấp tính năng điện tử của Mỹ xuất trận ở Ukraine - 3
Các xe chiến đấu bộ binh BVP M-80 được Slovenia chuyển giao cho Ukraine (Ảnh: 24ur.com).

Trước đó, chính phủ Slovenia đã cam kết hỗ trợ quân đội Ukraine 35 xe chiến đấu bộ binh BVP M-80 được sản xuất bởi Nam Tư. Phương tiện này được cho là đã cũ và có thiết kế tương tự như các xe bọc thép BMP-1 trong biên chế quân đội Nga. Số xe BVP M-80 sẽ được thay thế bởi 45 xe bọc thép Boxer do liên doanh Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall Landsysteme cùng Rheinmetall Defence của Đức và Hà Lan sản xuất.

Trong thời gian qua, khi quân đội Ukraine đang dồn toàn lực phản công nhằm sớm giành lại vùng lãnh thổ phía Nam, các đồng minh phương Tây đã nỗ lực tiếp sức cho lực lượng này bằng cách gửi thêm nhiều vũ khí hạng nặng. Hôm 9/7, truyền thông Ukraine đưa tin 35 xe bọc thép chở quân FV103 Spartan đã được quân đội Anh chuyển giao cho Ukraine. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev hôm 11/7 cũng khẳng định sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí hạng nặng như xe bọc thép và pháo tự hành cho quân đội Ukraine.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine