1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Honduras

Tổng thống bị lật đổ sắp được phục chức

(Dân trí) - Đại diện của Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya và chính phủ lâm thời Honduras đã ký một thỏa thuận vào cuối ngày 29/10, có thể mở đường cho ông Zelaya trở lại nắm quyền 4 tháng sau cuộc đảo chính.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1277/Tong-thong-Honduras-bi-lat-do.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Tổng thống Honduras bị lật đổ</b></a>

Tổng thống bị lật đổ sắp được phục chức - 1

Tổng thống lâm thời Micheletti trong bài phát biểu trên truyền hình.
 
Nội dung bản thỏa thuận chưa được công bố, nhưng đã được tất cả các bên nhất trí là giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài ở Honduras, gây chia rẽ sâu sắc trong nước và khiến quốc tế áp đặt nhiều lệnh trừng phạt.

 

“Tối nay tôi vui mừng thông báo rằng… tôi đã ủy quyền cho nhóm đàm phán của tôi ký một thỏa thuận cuối cùng đánh dấu khởi đầu cho sự chấm dứt bất ổn chính trị trong nước”, Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình.

 

Thỏa thuận có vẻ như đã “làm mềm mại” quan điểm trước đó của ông Micheletti rằng Tòa án Tối cao sẽ quyết định vấn đề này. Tòa án tối cao từ trước đã từ chối việc phục chức cho ông Zelaya.

 

Thay vào đó, tòa án sẽ đưa ra đề nghị và quyết định cuối cùng sẽ do Quốc hội bỏ phiếu.

 

Thỏa thuận cũng sẽ tạo ra một chính phủ chia sẻ quyền lực và yêu cầu cả hai bên công nhận cuộc bầu cử ngày 29/11 tới. Cộng động quốc tế đã đe dọa không công nhận cuộc bầu cử nếu ông Zelaya không được phục chức. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, Thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) Victor Rico cho biết cả OAS và Mỹ “sẽ giúp đỡ Honduras trong cuộc bầu cử”, thể theo thỏa thuận đã ký.

 

Ông Zelaya cũng ca ngợi thỏa thuận, mặc dù chưa rõ liệu ông có cơ hội giành được sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu ở quốc hội hay không.

 

“Chúng tôi rất lạc quan bởi người Honduras có thể đạt được thỏa thuận”, Zelaya cho biết trên đài phát thanh Globo. “Điều này có nghĩa là tôi sẽ trở lại nắm quyền trong vài ngày tới và nghĩa là hòa bình cho Honduras”.

 

Thỏa thuận, nếu được thông qua, là một chiến thắng được mong đợi rất nhiều trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Chính quyền Obama đã cử một phái đoàn ngoại giao cấp cao tới Honduras để thuyết phục hai bên trở lại bàn đàm phán.

 

“Đây là giây phút tuyệt vời cho người Honduras và người dân được tự hào rằng họ đã đạt được thỏa thuận này”, Tom Shannon, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Quan hệ bán cầu Tây, cho hay.

 

Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Micheletti gọi thỏa thuận là “một nhượng bộ quan trọng” của ông. Ông cũng cho biết một trong những điều khoản của thỏa thuận yêu cầu các cường quốc nước ngoài phải xóa bỏ lệnh trừng phạt, phục hồi viện trợ bị cắt sau khi xảy ra đảo chính, và cử quan sát viên tới cuộc bầu cử sắp tới.

 

Phan Anh
Theo AP