1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng ở Hunduras đổ vỡ

(Dân trí) - Tổng thống lâm thời sau đảo chính ở Honduras, ông Roberto Micheletti, đã thành lập chính phủ mới mà không có Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya. “Thỏa thuận do Mỹ làm trung gian để chấp dứt khủng hoảng chính trị ở Honduras đã đổ vớ”, ông Zelaya hôm qua tuyên bố.

Thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng ở Hunduras đổ vỡ - 1

Manuel Zelaya tuyên bố thỏa thuận do Mỹ làm trung gian đã thất bại.

Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya khẳng định thỏa thuận kéo dài cả tuần qua “đã chết” sau khi những người cầm quyền trên thực tế đã thành lập “một chính phủ hòa giải” mới mà không có sự tham gia của ông – theo như đã có trong thỏa thuận.

Manuel Zelaya, trong lời nhận định được các cơ quan truyền thông loan tải, nói rằng ông “không thấy có lý do gì để đánh lừa nhân dân Honduras" và ông đã quyết định "không tiếp tục trò hát tuồng chính trị nữa."

Tuần trước, ông Zelya và Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti đã ký một hiệp ước. Ông Micheletti đã được quốc hội Honduras chỉ định làm Tổng thống lâm thời sau khi ông Zelaya bị quân đội lật đổ vào cuối tháng 6.

Hiệp ước này kêu gọi thành lập một nội các đoàn kết gồm các bộ trưởng do cả hai ông bổ nhiệm. Nhưng ngày 5/11, hạn chót để thực thi bản hiệp ước, đã trôi qua, mà ông Micheletti chỉ thành lập một chính phủ mà không có sự tham gia của ông Zelaya.

Ông Zelaya phản ứng bằng cách kêu gọi nhân dân Honduras tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống được ấn định vào ngày 29/11.

Tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao hôm qua đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng về thời hạn đáp ứng thỏa thuận. Ông khuyến nghị đôi bên trở lại bàn đàm phán và thành lập ngay một chính phủ đoàn kết.

Honduras đã bị cô lập về ngoại giao kể từ khi ông Zelaya bị phe quân đội nước này trục xuất vào ngày 28/6. Vụ đảo chính gây nên một cuộc khủng hoảng tệ hạ nhất tại Trung Mỹ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và khiến Mỹ đình chỉ viện trợ cho quốc gia lâm cảnh nghèo khó này.

Ông Zelaya đã trở lại Honduras vào ngày 21/9 và hiện đang tá túc tại đại sứ quán của Brazil ở thủ đô Tegucigalpa.

Nguyễn Viết
Theo Los Angles Times, AP