1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng tham mưu trưởng Nga lần đầu xuất hiện sau vụ nổi loạn của Wagner

Minh Phương

(Dân trí) - Theo video Bộ Quốc phòng Nga công bố, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã họp với các chỉ huy quân sự và chỉ đạo đáp trả vụ tập kích tên lửa của Ukraine.

Tổng tham mưu trưởng Nga lần đầu xuất hiện sau vụ nổi loạn của Wagner - 1

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/7 đăng tải một đoạn video cho thấy cuộc họp hôm 9/7 giữa Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và các chỉ huy hàng đầu của lực lượng vũ trang để bàn về vụ tập kích tên lửa mới đây được cho là có liên quan đến Ukraine và nhắm vào các khu vực Crimea, Rostov, Kaluga.

Trong cuộc họp, Tham mưu trưởng Không quân Vũ trụ Nga Viktor Afzalov nói rằng, quân đội Ukraine đã phóng 4 tên lửa phòng không tầm xa S-200 nhắm vào cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga, cũng như sân bay quân sự Morozovsk ở Rostov và Shaikovka ở Kaluga.

Sau khi nghe báo cáo, ông Gerasimov đã chỉ thị đơn vị tình báo quân sự và không quân xác định vị trí các tổ hợp tên lửa S-200 của Ukraine để tấn công phủ đầu. Tướng Gerasimov cũng chỉ đạo quân đội Nga tăng cường các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ông Gerasimov, 67 tuổi, là Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga và cũng là Tổng chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện kể từ sau vụ nổi loạn bất thành của lực lượng quân sự tư nhân Wagner.

Vị tướng này cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu không xuất hiện trước công chúng trong nhiều ngày kể từ sau vụ nổi loạn của Wagner.

Bộ trưởng Shoigu sau đó đã lên tiếng về hành động binh biến của Wagner. "Tôi muốn nói về một vấn đề đã được Tổng tư lệnh trả lời thấu đáo. Chúng ta đang nói tới âm mưu gây bất ổn tại Nga từ ngày 23 đến 25/6. Kế hoạch đó thất bại, chủ yếu vì binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Nga đã thể hiện lòng trung thành và nghĩa vụ quân nhân", ông Shoigu nói hôm 3/7.

Theo ông Shoigu, cuộc nổi loạn của Wagner không ảnh hưởng tới hoạt động của chiến dịch quân sự đặc biệt. Các binh sĩ Nga ở Ukraine không phải rút về vì vấn đề nội bộ.

Tối 23/6, ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin bất ngờ cáo buộc quân đội Nga tập kích tên lửa vào trại dã chiến khiến nhiều thành viên của tổ chức này thiệt mạng. Prigozhin sau đó thông báo dẫn theo 25.000 tay súng Wagner từ chiến trường Ukraine, vượt qua biên giới Nga để thực hiện "cuộc tuần hành công lý".

Sau khi yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Gerasimov đến gặp ông không được đáp ứng, Prigozhin tiếp tục đưa lực lượng tiến về Moscow.

Cuộc tuần hành chỉ dừng lại khi Điện Kremlin và Wagner đạt được thỏa thuận thông qua Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Theo thỏa thuận này, ông trùm Wagner đồng ý chuyển đến Belarus. Tuy nhiên, tung tích của ông trùm Prigozhin đến nay vẫn là một bí ẩn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã gặp trực tiếp trùm Wagner và toàn bộ chỉ huy của tổ chức này sau cuộc nổi loạn vài ngày. Tại cuộc gặp này, ông Putin đã nghe giải thích của các chỉ huy Wagner về động cơ nổi loạn, đồng thời đưa ra các lựa chọn cho họ.

"Các chỉ huy Wagner khẳng định trung thành và luôn sẵn sàng chiến đấu vì đất nước", ông Peskov nói.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Nhóm Wagner nổi loạn