1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông trùm Wagner tái xuất sau vụ nổi loạn ở Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin được cho là đã trở lại St.Petersburg (Nga) để nhận lại những vũ khí bị giới chức trách an ninh Nga tịch thu trước đó.

Ông trùm Wagner tái xuất sau vụ nổi loạn ở Nga - 1

Ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin (Ảnh: Reuters).

Báo Fontanka của Nga đưa tin, hôm 4/7, ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin đã trở lại thành phố St.Petersburg, nơi đặt trụ sở của tập đoàn.

"Khoảng 17h ngày 4/7, một chiếc BMW 7 Series và một chiếc Land Cruiser (chở ông Prigozhin) và các vệ sĩ đã đậu trước văn phòng Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) chi nhánh St.Petersburg", Fontanka cho hay.

Khi cửa sau của chiếc BMW mở ra, ông Prigozhin được nhìn thấy bước ra ngoài, tiến đến phía cửa lớn của văn phòng Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện kể từ sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga cuối tháng trước.

Theo Fontanka, ông trùm Wagner trở về St.Petersburg để nhận lại số vũ khí đã bị FSB tịch thu trước đó khi vụ nổi loạn của Wagner diễn ra hôm 24/6. Những vũ khí được trả lại gồm hai khẩu súng trường Saiga, một khẩu súng trường Steyr Mannlicher, một khẩu súng trường AR bán tự động và một số loại súng khác.

Sau khi nhận lại vũ khí, ông Prigozhin và đoàn tùy tùng lập tức rời đi.

Ông trùm Wagner tái xuất sau vụ nổi loạn ở Nga - 2

Lực lượng an ninh Nga đột kích trụ sở của Wagner (Ảnh: AFP).

Hôm 24/6, trụ sở của Wagner ở thành phố St. Petersburg bị đột kích. Cảnh sát và lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã phong tỏa lối vào tòa nhà.

FSB được cho là đã phát hiện nhiều thùng các-tông chứa khoảng 4 tỷ rúp (hay 47 triệu USD) trong các xe đậu gần văn phòng Wagner. Ngoài ra, FSB cũng tịch thu các vũ khí khi khám xét nhà riêng của ông trùm Wagner tại làng Versailles.

Tối 23/6, Prigozhin bất ngờ cáo buộc quân đội Nga tập kích tên lửa vào các trại dã chiến của Wagner ở Ukraine, khiến nhiều thành viên của lực lượng này thiệt mạng. Khi đó, ông tuyên bố sẽ dẫn theo 25.000 lính Wagner từ chiến trường Ukraine, vượt qua biên giới vào vùng Rostov ở miền Nam Nga trong "cuộc tuần hành vì công lý".

Sau khi chiếm các cơ sở quân sự quan trọng của Nga ở Rostov, lực lượng Wagner tiếp tục hướng đến thủ đô Moscow, buộc Moscow phải ban bố các biện pháp chống khủng bố.

Cuộc tuần hành kết thúc nhanh chóng sau 24 giờ. Tối 24/6, ông Prigozhin ra lệnh cho lực lượng Wagner dừng cuộc tuần hành, rút khỏi các cơ sở quân sự chiếm đóng, quay trở về căn cứ.

Quyết định được đưa ra sau khi ông chủ Wagner đạt được thỏa thuận với Điện Kremlin. Theo thỏa thuận này, ông Prigozhin đồng ý chuyển đến Belarus. Đổi lại, Nga hủy điều tra hình sự đối với ông này và các thành viên Wagner tham gia vụ nổi loạn.

Cũng kể từ đó, hành tung của ông Prigozhin càng trở nên bí ẩn. Các máy bay liên quan đến ông trùm Wagner qua lại giữa Nga và Belarus, nhưng không rõ ông có mặt trên máy bay hay không.

Các nguồn tin tình báo và ảnh chụp vệ tinh của phương Tây cho thấy, Wagner dường như đang lập một căn cứ mới ở Belarus. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận ông Prigozhin đã đến nước này, nhưng bác bỏ thông tin Belarus xây căn cứ mới cho Wagner.

Ông Prigozhin chỉ đăng tải các đoạn băng ghi âm, trong đó có giải thích lý do nổi loạn. "Chúng tôi nổi dậy để phản đối, không phải để lật đổ chính quyền của đất nước", ông chủ Wagner cho biết trong đoạn ghi âm đăng tải hôm 27/6.

Gần đây nhất, hôm 3/7, Prigozhin tiếp tục đăng tải băng ghi âm với nội dung: "Tôi muốn các bạn hiểu rằng cuộc nổi dậy vì công lý của chúng tôi là nhằm chống lại những kẻ phản bội và khích lệ xã hội của chúng ta. Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được những mục tiêu đó. Hơn bao giờ hết, chúng tôi đang cần sự hỗ trợ của các bạn".

Theo Pravda, Newsweek