1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổn thất nặng nề của Ukraine sau loạt trận tập kích dịp năm mới từ Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các trận tập kích đường không vào dịp nghỉ lễ năm mới 2023 của Nga đã gây ra thiệt hại nặng nề cho phía Ukraine.

Tổn thất nặng nề của Ukraine sau loạt trận tập kích dịp năm mới từ Nga - 1
Một ngôi nhà tại thủ đô Kiev bốc cháy dữ dội sau trận tập kích tên lửa trước thềm năm mới của quân đội Nga (Ảnh: Reuters).

Đêm mùng 1, rạng sáng 2/1, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn sử dụng các máy bay không người lái (UAV) cảm tử nhằm vào nhiều mục tiêu của Ukraine tại thủ đô Kiev. Trước đó, vào ngày 31/12, một vụ tấn công bằng tên lửa và UAV tự sát xảy ra tại Ukraine ngay trước thềm năm mới.

Những vụ tập kích trên, dù đã được dự đoán từ trước, vẫn để lại nhiều hậu quả nặng nề cho phía Ukraine.

Theo người đứng đầu chính quyền quân quản vùng thủ đô Kiev Oleksii Kuleba, vụ tấn công vào rạng sáng 2/1 đã "phá hủy ít nhất 11 ngôi nhà và nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu" tại các quận Fastiv và Obukhiv ở thành phố Kiev.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko đã lên tiếng xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết nhiều cơ sở công nghiệp năng lượng quan trọng tại thủ đô của Ukraine đã bị hư hỏng nặng, đẩy nhiều người dân vào cảnh không có điện và sưởi trong dịp năm mới.

"Cuộc tập kích tối qua đã phá hủy nhiều cơ sở năng lượng tại Kiev. Tình trạng cắt điện khẩn cấp đã được ban hành trong thành phố. Vì vậy, nhiều cơ sở cung cấp khí đốt hiện đang không thể hoạt động do thiếu điện", ông Klitschko tuyên bố, đồng thời khẳng định các kỹ sư Ukraine đang làm việc hết sức mình để khôi phục lại lưới điện của thủ đô Kiev.

Trước đó, một phụ nữ 46 tuổi đã thiệt mạng trong vụ tập kích vào ngày 31/12. Thị trưởng Klitschko tiết lộ nạn nhân đã bị thương nặng sau một vụ nổ gây ra bởi tên lửa Nga. Dù đã ngay lập tức được đưa vào bệnh viện, người phụ nữ 46 tuổi đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Không chỉ tại thủ đô Kiev, Ukraine đã lên tiếng cáo buộc quân đội Nga tấn công khu vực Kherson ở miền Nam nước này trong những ngày đầu năm mới.

Theo người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Kherson Yaroslav Yanushevych, trong sáng 2/1, quân đội Nga đã pháo kích một khu chợ ở trung tâm thành phố Beryslav ở Kherson, khiến ít nhất 5 người bị thương.

"Một khu chợ tại trung tâm Beryslav đã bị tấn công hôm nay. Nhiều loạt đạn pháo đã được bắn ra bởi xe tăng của đối phương. Ít nhất 5 người đã bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng", ông Yanushevych viết trên trang Telegram cá nhân.

Người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Kherson của Ukraine cũng cáo buộc Nga đã tấn công khu vực này 71 lần trong ngày 1/1, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những cáo buộc trên từ phía Ukraine.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine