1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổn thất lớn vì chiến sự, Ukraine kêu gọi viện trợ gấp vũ khí

Thành Đạt

(Dân trí) - Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố Kiev không thể giành chiến thắng nếu không có viện trợ của phương Tây, trong khi giao tranh khốc liệt đang nổ ra ở miền Đông.

Tổn thất lớn vì chiến sự, Ukraine kêu gọi viện trợ gấp vũ khí - 1

Binh sĩ Ukraine ở vùng Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 14/6, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc Mỹ, Anh, châu Âu và các đồng minh khác của Ukraine cần gửi thêm viện trợ quân sự cho Kiev.

"Chúng tôi mới nhận được khoảng 10% những gì chúng tôi cần. Dù Ukraine cố gắng đến đâu, dù quân đội của chúng tôi chuyên nghiệp đến đâu, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của các đối tác phương Tây, chúng tôi sẽ không thể chiến thắng trong cuộc chiến này", bà Malyar tuyên bố.

Theo Thứ trưởng Malyar, cần có "khung thời gian rõ ràng" cho việc viện trợ quân sự vì mọi sự chậm trễ đều có thể khiến Nga kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở Ukraine hơn.

"Chúng tôi không thể đợi lâu vì tình hình rất phức tạp", bà Malyar nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi các nước phương Tây viện trợ thêm vũ khí hạng nặng, chỉ trích "hành vi kiềm chế" của một số nhà lãnh đạo châu Âu mà ông cho rằng đã "làm chậm đáng kể nguồn cung cấp vũ khí" cho Ukraine.

"Tôi rất cảm kích những viện trợ đang được chuyển đến, nhưng chúng phải đến nhanh hơn. Nga có nhiều trang thiết bị và vũ khí hơn hàng trăm lần. Nếu không tăng tốc độ vận chuyển vũ khí, sẽ có tình trạng đình trệ, nhiều người sẽ tiếp tục thiệt mạng. Nếu chúng tôi được cung cấp vũ khí, chúng tôi sẽ tiến công", ông Zelensky nói trong cuộc họp báo trực tuyến hôm 14/6.

Tổng thống Zelensky thừa nhận các cuộc giao tranh khốc liệt đang diễn ra ở thành phố Severodonetsk, miền Đông Ukraine và các khu vực lân cận.

"Những trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở Severodonetsk và các thị trấn, cộng đồng lân cận. Thật không may, tổn thất rất đau đớn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải trụ vững. Việc cố thủ ở Donbass là điều rất quan trọng. Donbass là chìa khóa để quyết định ai sẽ nắm quyền kiểm soát trong những tuần tới", ông Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 14/6.

Các lực lượng Nga đã tiến vào vùng Donbass, miền Đông Ukraine và kiểm soát phần lớn tỉnh Lugansk, đồng thời đẩy lùi các lực lượng Ukraine ở Severodonetsk, thành phố lớn nhất ở Lugansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh "những tổn thất đau đớn" ở Kharkov, nơi quân đội Nga đang cố gắng củng cố lực lượng.

Tuần trước giới chức Ukraine xác nhận, Nga đã kiểm soát đến 80% Severodonetsk và đang tiếp tục tiến công về trung tâm thành phố. Severodonetsk trở thành điểm nóng giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine những ngày gần đây khi Nga dồn binh sĩ và hỏa lực nhằm kiểm soát thành phố chiến lược này, tạo bàn đạp để kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/6 kêu gọi binh sĩ Ukraine ở Severodonetsk hạ vũ khí đầu hàng, tương tự các đồng đội của họ ở thành phố Mariupol trước đó. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ mở hành lang nhân đạo vào ngày 15/6 để sơ tán dân thường khỏi nhà máy hóa chất Azot, nơi lực lượng Ukraine đang cố thủ ở thành phố Severodonetsk.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine