1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Ukraine dự báo về chiến thuật tấn công tên lửa của Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Lực lượng tình báo quốc phòng Ukraine đã đưa ra những nhận định và dự đoán về năng lực sản xuất tên lửa hành trình của Nga, cũng như chiến thuật tấn công của Moscow trong thời gian tới.

Tình báo Ukraine dự báo về chiến thuật tấn công tên lửa của Nga - 1

Lính cứu hỏa Ukraine nỗ lực dập tắt đám cháy sau vụ tập kích của Nga vào thủ đô Kiev (Ảnh: Reuters).

"Dựa trên những dự đoán của chúng tôi, người Nga đang sản xuất khoảng 30 tên lửa Kh-101 mỗi tháng. Về tên lửa Kalibr, ngành công nghiệp quốc phòng Nga có đủ năng lực để cho ra lò khoảng 15 đến 20 tên lửa loại này hàng tháng", đại diện Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Vadym Skibitsky tiết lộ trong một cuộc trả lời phỏng vấn với giới truyền thông.

Cũng theo ông Skibitsky, các đợt tập kích đường không quy mô lớn trong thời gian qua đã khiến kho tên lửa của Nga dần cạn kiệt. Đại diện Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine khẳng định kho dự trữ tên lửa chiến lược của Nga, bao gồm các loại tên lửa Iskander, Kalibr, Kh-101 và Kh-555 hiện chỉ còn khoảng 30% so với thời điểm trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Trong khi đó, các tên lửa hành trình hiện đại như Kinzhal lại chưa được đưa vào sản xuất và biên chế với số lượng lớn.

Vì vậy, ông Skibitsky cho rằng trong thời gian tới, chiến thuật tập kích tên lửa của Nga sẽ bao gồm sự phối hợp giữa những tên lửa hành trình có độ chính xác cao với máy bay không người lái (UAV) cảm tử và các tên lửa phòng không S-300 được hoán cải với khả năng tấn công mặt đất.

"Các bạn có thể thấy chiến thuật này trong những cuộc tập kích gần đây của Nga. Họ sẽ duy trì việc tập kích sử dụng tên lửa hỗn hợp trong thời gian tới để giữ vững cường độ tấn công vào các mục tiêu dân sự của chúng tôi", ông Skibitsky nhấn mạnh.

Tình báo Ukraine dự báo về chiến thuật tấn công tên lửa của Nga - 2
Một tên lửa Iskander của Nga bị bắn rơi tại Ukraine (Ảnh: Defense Express).

Trước đó, vào ngày 3/1, trang Defense Express đưa tin trong trận tập kích tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev và các vùng lãnh thổ của Ukraine hôm 29/12, quân đội Nga đã sử dụng các tên lửa hành trình Kh-101 được sản xuất vào quý 4/2022.

Theo một số chuyên gia, việc sử dụng các tên lửa mới được sản xuất để tập kích Ukraine cho thấy kho dự trữ tên lửa của quân đội Nga đã cạn dần. Điều này trùng khớp với dự báo của các cơ quan tình báo phương Tây, trong đó khẳng định Nga chỉ còn đủ tên lửa cho 2 đợt tập kích quy mô lớn nữa nhằm vào Ukraine.

Tên lửa hành trình Nga bay trên bầu trời thủ đô Kiev hôm 29/12

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều quan chức cấp cao khác đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về việc Nga sẽ tăng cường tập kích đường không sử dụng tên lửa và UAV cảm tử nhằm vào các mục tiêu của Ukraine trong thời gian tới. Mục tiêu của các cuộc tấn công này là làm tê liệt hệ thống năng lượng của Ukraine, qua đó buộc Kiev sớm trở lại bàn đàm phán.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine