Tình báo Ukraine nhận định chiến thuật tấn công mới của Nga
(Dân trí) - Quan chức tình báo Ukraine cho rằng Nga sẽ sử dụng cách tiếp cận mới trong bối cảnh không còn đủ tên lửa cho các cuộc tấn công quy mô lớn.
Cảnh đổ nát ở Kiev, Ukraine sau trận tập kích của Nga (Ảnh: Reuters).
"Nga giờ đây sẽ cố gắng sử dụng các phương pháp tiếp cận mới. Nếu họ không có đủ tên lửa cho một cuộc tấn công quy mô lớn, họ sẽ kết hợp các tên lửa có độ chính xác cao, Kh-22 và S-300, đặc biệt là ở các khu vực tiền tuyến, và cả máy bay không người lái tự sát. Có thể thấy Nga đã tích cực sử dụng các vũ khí này như thế nào trong hai ngày liên tiếp", Vadym Skibitskyi, Tổng cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 4/11.
"Bây giờ họ đang chuẩn bị tên lửa cho cuộc tấn công quy mô lớn tiếp theo. Nghĩa là, họ sẽ kết hợp các cách để duy trì tốc độ tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự của chúng ta", ông Skibitskyi nói thêm.
Ông Skibitskyi cũng đề cập đến số liệu thống kê rằng 1 hoặc 2 tuần là khoảng thời gian trung bình giữa các lần Nga sử dụng vũ khí tên lửa.
Theo quan chức Ukraine, khi cơ quan tình báo quốc phòng nước này nói rằng kho tên lửa của Nga chỉ đủ cho hai hoặc ba cuộc tấn công nữa, có nghĩa là họ muốn đề cập đến các tên lửa có độ chính xác cao gồm Kh-101, Kh-555, Kalibr, và các cuộc tấn công quy mô lớn, với tổng số tên lửa bắn ra khoảng 80 quả trong mỗi đợt tấn công.
"Theo ước tính của chúng tôi, Nga hiện có thể sản xuất khoảng 30 tên lửa Kh-101 mỗi tháng. Nếu nói về Kalibr, thì khoảng 15-20 tên lửa mỗi tháng", ông Skibitskyi nói. Quan chức Ukraine nhận định Nga có khoảng 60 tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển và đang sản xuất với tốc độ "tối đa 20 quả mỗi tháng".
Cơ quan tình báo Ukraine cho biết Nga có khoảng 160 tên lửa Kh-22, nhưng đây là những tên lửa cũ, hiện khó sử dụng.
"Nói chung, theo các tài liệu quy định, giới hạn chiến lược phải là 30% toàn bộ kho tên lửa. Nhưng họ đã vượt qua giới hạn này đối với tất cả các loại tên lửa, đối với Iskander, Kalibr, Kh-101, Kh-555. Tức là họ còn ít hơn 30% dự trữ. Điều này cho thấy việc bổ sung nguồn dự trữ của họ là một vấn đề thực sự lớn", ông Skibitskyi nói thêm.
Đối với máy bay không người lái, ông Skibitskyi cho rằng Nga cũng đang gặp vấn đề.
"Cho đến nay, họ đã triển khai khoảng 660 máy bay không người lái Shahed. Hợp đồng của họ đặt hàng 1.750 chiếc. Cần có thời gian để giao và chuẩn bị chúng. Họ đã triển khai một số lượng lớn trong những ngày gần đây và kho khí tài này cần được bổ sung", quan chức Ukraine nói thêm.
Trong những tuần qua, Nga đã tăng cường các vụ tập kích mục tiêu quan trọng của Ukraine, sử dụng tên lửa và UAV tự sát Geran-2. Cả phương Tây và Ukraine đều cáo buộc Geran-2 chính là UAV Shahed-136 cho Iran sản xuất mà Nga đã mua về và sơn lại.
Tehran và Moscow đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên. Nga tuyên bố nước này có khả năng sản xuất UAV và chỉ sử dụng UAV tự sát nội địa trong chiến dịch quân sự với Ukraine.
Nga bắt đầu tập kích tên lửa và UAV diện rộng vào hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ đầu tháng 10, khiến hàng triệu người Ukraine rơi vào cảnh mất điện giữa mùa đông giá rét. Với Geran-2, Nga đã gây ra những tác động mạnh mẽ lên cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng, thông tin liên lạc của Ukraine. Theo giới chức Kiev, Nga đã phá hủy khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong những ngày qua.