1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Nga nói Ukraine dàn trận, sẵn sàng đánh giáp lá cà ở Bakhmut

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các nguồn tin tình báo Nga cho biết quân đội Ukraine đang khẩn trương chuẩn bị cho một trận chiến giáp lá cà tại "chảo lửa" Bakhmut ở miền Đông.

Tình báo Nga nói Ukraine dàn trận, sẵn sàng đánh giáp lá cà ở Bakhmut - 1

Xe tăng của quân đội Ukraine tại "chảo lửa" Bakhmut ở miền Đông nước này (Ảnh: NBC).

Trong một phát biểu hôm 21/12, ông Andrey Marochko, một sĩ quan thuộc lực lượng dân quân ly khai Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, cho biết các tin tức tình báo được quân đội Nga thu được xác nhận lực lượng phòng thủ Ukraine tại Bakhmut đang khẩn trương dàn trận để chuẩn bị cho những trận giao tranh khốc liệt trên đường phố trong thời gian tới.

"Nguồn tin tình báo cho thấy đối phương đang gia cố công sự, dựng thêm các chốt phòng ngự và đào thêm chiến hào. Các hỏa điểm đã được thiết lập tại một số khu căn hộ. Các căn hầm trong thành phố hiện đang được hoán cải để trở thành kho vũ khí và đạn dược", ông Marochko nói, đồng thời khẳng định lực lượng Ukraine tại Bakhmut đang chuẩn bị sẵn sàng cho những trận đấu giáp lá cà trên đường phố.

Trước đó, trong một thông cáo hôm 7/12, ông Marochko cho hay quân đội Ukraine đang phải hứng chịu thương vong lớn tại mặt trận Bakhmut.

"Đối phương đang gặp phải những tổn thất nặng nề tại Bakhmut. Theo số liệu của chúng tôi, quân đội Ukraine đang mất một tiểu đoàn mỗi ngày tại mặt trận này. Đây là con số thương vong khủng khiếp và không thể nào bù đắp được", ông Marochko trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Soloviev Live TV.

Tình báo Nga nói Ukraine dàn trận, sẵn sàng đánh giáp lá cà ở Bakhmut - 2
Hàng rào chống tăng được dựng lên tại trung tâm Bakhmut (Ảnh: AFP).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận "nhiều cuộc giao tranh khốc liệt" đang diễn ra tại khu vực này, đồng thời khẳng định lực lượng quân đội Ukraine sẽ làm hết sức mình để giành lại những vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng trong chuyến đi tới Bakhmut vừa qua.

Cũng trong ngày 21/12, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã giành được bước tiến trên chiến trường tại Ukraine.

Theo ông Konashenkov, nhiều vũ khí hạng nặng của Ukraine, trong đó có 3 lựu pháo M777 do Mỹ viện trợ cùng một tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Grad đã bị các cuộc tập kích chính xác của Nga phá hủy ở khu vực Donetsk. Tại Kherson, một tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1 và đài radar đi kèm của Ukraine cũng đã bị quân đội Nga loại khỏi vòng chiến đấu.

Các cuộc tấn công hợp đồng tác chiến của quân đội Nga trong ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine.

"Trong vòng 24 giờ qua, các cuộc tấn công hợp đồng tác chiến của máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh Nga đã tiêu diệt 63 hỏa điểm, binh lực và trang thiết bị của quân đội Ukraine tại hơn 87 địa điểm. Một kho nhiên liệu lớn của Ukraine tại Kharkov cũng đã bị tiêu diệt", Tướng Konashenkov nói.

Tại Donetsk, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định các lực lượng thân Nga tại khu vực này đã giành được nhiều cao điểm chiến lược, loại khỏi vòng chiến đấu nhiều binh sĩ, một xe tăng và 3 xe bọc thép của Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine