1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga kiểm soát đường cao tốc huyết mạch ở Donetsk

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga hôm 13/12 đã giành quyền kiểm soát một con đường cao tốc huyết mạch tại khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Nga kiểm soát đường cao tốc huyết mạch ở Donetsk - 1

Nhiều trọng pháo đã được quân đội Nga điều về mặt trận Bakhmut ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Defense Express).

Theo hãng thông tấn Tass, hôm 13/12, ông Vitaly Kiselyov, trợ lý người đứng đầu cơ quan Nội vụ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, cho biết quân đội Nga, với sự hỗ trợ của dân quân ly khai Donetsk, đã giành quyền kiểm soát đường cao tốc huyết mạch tới khu vực Krasnogorovka, qua đó cắt chuỗi tiếp tế quan trọng của quân đội Ukraine.

"Quân đội Nga đã giành thêm sự hiện diện trong khu vực. Đường cao tốc Krasnogorovka, con đường vốn được sử dụng để cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự tiếp viện cho lực lượng Ukraine ở thành phố Maryinka, hiện đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga", ông Kiselyov nói.

Ông Kiselyov thông tin thêm, các lực lượng thân Nga tại Donetsk đang khép vòng vây với các binh sĩ Ukraine bên trong thành phố Maryinka.

"Giao tranh đang diễn ra quyết liệt tại thành phố Maryinka thuộc Donetsk. Đối phương đang nỗ lực phản kháng. Thành phố này gần như đã bị phong tỏa và nhiều màn đối đầu giữa 2 bên đang xảy ra tại trung tâm thành phố", ông Kiselyov cho hay.

Nga kiểm soát đường cao tốc huyết mạch ở Donetsk - 2
Xe tăng của quân đội Ukraine được vận chuyển tới tiền tuyến ở miền Đông (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Trước đó, trong một bài phát biểu vào tối 9/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình chiến sự tại khu vực Maryinka đang diễn ra hết sức căng thẳng. Quân đội Nga vẫn liên tục dội hỏa lực vào các chốt phòng ngự của lực lượng Ukraine bên trong Maryinka, gây ra nhiều thiệt hại nặng nề.

"Tình hình tiền tuyến vẫn rất khó khăn ở các khu vực trọng yếu của vùng Donbass, gồm Bakhmut, Soledar, Maryinka, Kreminna. Trong suốt thời gian dài, không có nơi nào ở những khu vực này không bị đạn pháo và hỏa lực tàn phá. Đối phương đã thực sự phá hủy Bakhmut, một thành phố khác ở Donbass bị quân đội Nga biến thành đống đổ nát", Tổng thống Zelensky cho biết.

Theo nhiều nguồn tin, các cuộc tấn công dữ dội của Nga trong những ngày qua đã khiến quân đội Ukraine gặp rất tổn thất nặng nề tại mặt trận phía Đông.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Tass của Nga hôm 12/12, ông Andrey Marochko, sĩ quan thuộc lực lượng dân quân ly khai thân Nga tại Lugansk, cho biết một lực lượng hùng hậu các bác sĩ và nhân viên y tế đã được Ukraine điều động về khu vực miền Đông nước này. Điều này cho thấy quân đội Ukraine có thể đang bị thiệt hại lớn về nhân lực tại Donbass.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine