Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Tình báo Mỹ nhận định mục tiêu cuối cùng của Nga ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Cơ quan tình báo Mỹ tuần qua đưa ra báo cáo cho rằng Nga vẫn giữ nguyên mục tiêu cuối cùng ở Ukraine mặc dù cuộc chiến đã bước sang năm thứ tư.

Tình báo Mỹ nhận định mục tiêu cuối cùng của Nga ở Ukraine - 1

Các máy bay chiến đấu của Nga (Ảnh minh họa: Sputnik).

Theo báo cáo của DIA chuẩn bị cho Hạ viện Mỹ bao gồm thông tin cập nhật đến ngày 11/5, Nga vẫn giữ mục tiêu giành chiến thắng tại Ukraine và các mục tiêu của Moscow hầu như không thay đổi kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin gần như chắc chắn vẫn kiên quyết với mục tiêu chiến thắng tại Ukraine, và các mục tiêu của ông phần lớn không thay đổi kể từ đầu cuộc chiến: đảm bảo Ukraine giữ vị thế trung lập và chia cắt thêm lãnh thổ của Ukraine", báo cáo viết.

Báo cáo cũng chỉ ra, Nga xem "cuộc chiến tại Ukraine là một cuộc đấu tranh sống còn chống lại phương Tây, sẽ quyết định vị thế của Nga trên thế giới, và di sản của ông Putin".

Giới tình báo Mỹ đánh giá, bất chấp những nỗ lực gần đây nhằm tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình, Nga "sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự ít nhất đến hết năm 2025" và "vẫn kiên quyết yêu cầu Ukraine vĩnh viễn bị cấm gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoài ra, Nga cũng yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson, 4 tỉnh mà Nga đã tuyên bố sáp nhập sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Báo cáo khẳng định rằng, trong khi Nga muốn tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine, họ tìm cách tránh đối đầu trực tiếp với NATO do thiếu năng lực quân sự. Do hậu quả từ cuộc chiến, "khả năng răn đe, chiến đấu hoặc cạnh tranh quân sự với NATO của Nga có khả năng sẽ bị suy yếu trong ít nhất 3 năm tới", tình báo Mỹ đánh giá.

Theo tình báo Mỹ, sau hơn 3 năm xung đột, Nga đã mất "hơn 10.000 phương tiện chiến đấu trên bộ, bao gồm hơn 3.000 xe tăng, gần 250 máy bay và trực thăng, cùng hơn 10 tàu hải quân", và ghi nhận hơn 700.000 thương vong quân sự.

Theo Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine, con số tổn thất của Nga còn cao hơn, lên tới hơn 979.000 quân tính đến ngày 24/5.

Mặc dù không đủ khả năng đối đầu trực diện với NATO, "Moscow vẫn hoàn toàn có thể triển khai các năng lực phi đối xứng chống lại Mỹ và các đồng minh, bao gồm các chiến dịch mạng và tuyên truyền thông tin", báo cáo chỉ ra.

Ngoài ra, Nga đã triển khai một chiến dịch gây bất ổn nhằm vào phương Tây, với mục tiêu "làm suy yếu sự đoàn kết của phương Tây và sự ủng hộ dành cho Ukraine".

Bất chấp tổn thất lớn, Nga vẫn sẵn sàng tiếp tục chiến lược làm tiêu hao lực lượng Ukraine ít nhất đến cuối năm nay, với tính toán rằng họ có thể kéo dài cuộc chiến lâu hơn khả năng chống đỡ của Ukraine và sự ủng hộ của phương Tây.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine