1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiếp viện vũ khí khó khăn, Ukraine thừa nhận không dễ giữ Bakhmut

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Ukraine cho biết, tình hình tiếp viện vũ khí cho Bakhmut rất khó khăn và Kiev đang đối mặt với thách thức lớn trong việc bám trụ lại chảo lửa Donbass.

Tiếp viện vũ khí khó khăn, Ukraine thừa nhận không dễ giữ Bakhmut - 1

Quân nhân Ukraine khai hỏa từ một chiếc xe tăng về phía quân đội Nga gần Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Trả lời kênh Rada (Ukraine), người phát ngôn của lữ đoàn cơ giới Cold Yar của Kiev, Irina Rybakova, cho biết họ đang gặp khó khăn trong nỗ lực tiếp viện vũ khí cho Bakhmut.

Bà nhấn mạnh: "Hai tuần nay, tình hình đường sá ở Bakhmut rất khó khăn. Điều này gây phức tạp cho công tác hậu cần và cung cấp vũ khí. Tình hình rất nguy cấp".

Quan chức Ukraine nhấn mạnh, Kiev vẫn đang kiểm soát trung tâm Bakhmut, nhưng cho hay: "Pháo binh Nga liên tục hoạt động. Giờ họ đang tập trung vào các tuyến đường dẫn tới Bakhmut".

Theo quan chức này, với tình hình hiện tại, việc giữa được Bakhmut là nhiệm vụ rất khó.

Bakhmut trong những tuần qua đã chứng kiến các cuộc giao tranh khốc liệt giữa Nga và Ukraine. Theo dữ liệu mới nhất, lực lượng Nga đã chặn hoặc kiếm soát các con đường rải nhựa vào thành phố, trong khi thời tiết ẩm ướt khiến các con đường đất trở nên lầy lội. Điều này đang ảnh hưởng tới nỗ lực hậu cần của Ukraine.

Mặc dù đối mặt với hàng loạt thách thức, Ukraine cho tới nay vẫn tuyên bố sẽ bám trụ ở Bakhmut.

Lãnh đạo vùng ly khai Donetsk Denis Pushilin ngày 16/3 nhận định, chưa có dấu hiệu Ukraine có kế hoạch rút khỏi Bakhmut dù Kiev đối mặt với các vấn đề về nguồn cung đạn dược.

Ông Pushilin nói thêm rằng, hiện rất khó Ukraine để cung cấp đạn dược và lương thực hoặc đưa quân tiếp viện dọc theo con đường duy nhất hiện dưới sự kiểm soát hỏa lực thậm chí còn chặt chẽ hơn lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner.

Ông cũng cho biết, giao tranh đã chuyển sang khu công nghiệp ở Bakhmut, với các trận chiến diễn ra ở cả phía nam và phía bắc thành phố. Theo ông Pushilin, Ukraine đã tập trung lực lượng tại thành phố Chasov Yar.

Giới quan sát nhận định, trận đánh dữ dội ở Bakhmut đã khiến cả Nga và Ukraine tổn thất nặng nề.  

Ian Stubbs, cố vấn quân sự cấp cao của phái đoàn Vương quốc Anh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ước tính, kể từ năm 2022 tới nay, có khoảng 20.000-30.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương ở khu vực Bakhmut. Theo ông, Nga đã chịu thiệt hại lớn để tiến lên thêm được khoảng 25km, phần lớn là lực lượng Wagner.  

Nga chưa bình luận về thông tin này. Trong thời gian qua, Wagner nhiều lần phàn nàn về tình trạng thiếu đạn dược khiến lực lượng này chịu tổn thất lớn.

Tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW (Mỹ) cho biết "tổn thất về nhân lực, pháo binh và thiết bị trong các trận chiến giành Bakhmut có thể sẽ hạn chế khả năng của Wagner trong việc khép vòng vây chặt chẽ Bakhmut hoặc giành được lãnh thổ đáng kể trong các trận chiến giành các khu vực đô thị".

ISW nhận định, với đà hiện tại, chỉ lực lượng Wagner có thể khó để kiểm soát được hoàn toàn Bakhmut.

Mặt khác, các chỉ huy trên chiến trường của Ukraine cũng thừa nhận thách thức lớn khi họ quyết định bám trụ Bakhmut: Mất đi các binh sĩ có kinh nghiệm trận mạc. Đây là tổn thất không dễ để bù đắp nếu Ukraine muốn mở chiến dịch phản công quy mô lớn trong tương lai. 

Theo Tass, Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine