1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủy quân Lục chiến Mỹ hoàn tất thử nghiệm trực thăng vận tải thế hệ mới

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Trực thăng vận tải CH-53K thế hệ mới đầu tiên được Mỹ sản xuất đã hoàn thành thử nghiệm.

Thủy quân Lục chiến Mỹ hoàn tất thử nghiệm trực thăng vận tải thế hệ mới - 1

Trực thăng vận tải thế hệ mới CH-53K của quân đội Mỹ (Ảnh: Defence Blog).

Nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin cùng lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ hôm 9/6 xác nhận đã hoàn tất thử nghiệm trực thăng vận tải thế hệ mới CH-53K. Sau 8 năm với gần 753 giờ bay và 214 giờ thử nghiệm dưới mặt đất, máy bay trực thăng CH-53K đầu tiên được sản xuất đã hoàn tất nhiệm vụ của mình và sẽ được sử dụng cho nhiệm vụ huấn luyện bảo trì.

CH-53K King Stallion là biến thể mới nhất của dòng CH-53 Sea Stallion, xuất hiện từ những năm 1960. Trực thăng có chiều dài lên tới 30,2m, cao 8,46m, trong đó phần cabin có chiều dài 9,14m, rộng 1,98m. Trực thăng này được sản xuất bởi công ty chế tạo trực thăng nổi tiếng Sirkosky, nay là một thành viên của tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin.

Tải trọng của trực thăng vận tải CH-53K King Stallion lên tới 15,9 tấn và cần tới phi hành đoàn 5 người để vận hành. Trực thăng có công suất 7.500 mã lực, bay được với vận tốc tối đa 315km/h, phạm vi hoạt động (không tính thùng dầu phụ) lên tới 852km.

Điểm đặc biệt của CH-53K là giá thành rất đắt của loại trực thăng này. Theo báo giá vào năm 2017, CH-53K có giá bán lên tới 95 triệu USD/chiếc, gần tương đương với tiêm kích F-35 hiện đại của Không quân Mỹ.

Thủy quân Lục chiến Mỹ dự định sẽ mua 200 máy bay loại này cho nhiệm vụ tiếp vận và vận chuyển binh sĩ. Ngoài ra, quân đội Đức cũng đang cân nhắc mua loại trực thăng này để thay thế cho phi đội trực thăng vận tải Chinook đã lỗi thời.

Theo Defence Blog