1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Mỹ tiếp nhận máy bay "ngày tận thế" phiên bản nâng cấp

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một máy bay "ngày tận thế" E-6B Mercury phiên bản nâng cấp đã được bàn giao cho Hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ tiếp nhận máy bay ngày tận thế phiên bản nâng cấp - 1

Máy bay "ngày tận thế" E-6B Mercury của quân đội Mỹ (Ảnh: Defence Blog).

Trang Defence Blog đưa tin, Hải quân Mỹ đã tiếp nhận máy bay "ngày tận thế" E-6B Mercury đầu tiên từ chương trình nâng cấp tích hợp và bảo dưỡng từ nhà thầu Northrop Grumman. 

"Năm thiết bị mới đã được trang bị cho máy bay E-6B, qua đó tăng cường năng lực tác chiến, khả năng chỉ huy, kiểm soát và thông tin liên lạc", Northrop Grumman tuyên bố.

Theo Defence Blog, tổng cộng 5 máy bay E-6B Mercury thế hệ mới sẽ được Northrop Grumman chuyển giao cho Hải quân Mỹ trong đợt này. Hợp đồng giữa quân đội Mỹ và Northrop Grumman được ký kết vào hồi tháng 2/2022.

Được quân sự hóa từ một phiên bản máy bay thương mại B707-320 của hãng Boeing, E-6B Mercury đóng vai trò như một trung tâm chỉ huy và kiểm soát cho các quan chức quân đội cấp cao nhất, bao gồm cả tổng thống, bộ trưởng quốc phòng, tham mưu trưởng của quân đội Mỹ trong trường hợp chiến tranh hạt nhân xảy ra.

Với các lớp bảo vệ chống phóng xạ, ăng ten, chảo vệ tinh cùng nhiều thiết bị kỹ thuật hiện đại khác, máy bay này sẽ đóng vai trò liên kết và chỉ huy các loại khí tài tấn công của Mỹ, bao gồm cả tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân, máy bay ném bom chiến lược hay các căn cứ dưới mặt đất nhằm tiến hành các đòn đáp trả trong trường hợp Mỹ bị tấn công hạt nhân.

Theo một số nguồn tin, E-6B Mercury được thiết kế với 3 khoang và được vận hành bởi phi hành đoàn bao gồm 112 người. Độ cao tối đa mà máy bay này đạt được là 12,8km cùng tầm bay gần 12.000km.

Theo Defence Blog