1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ủy ban Quốc hội Mỹ đồng ý loại Trung Quốc khỏi nhóm nước đang phát triển

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua đạo luật nhằm loại Trung Quốc khỏi danh sách các quốc gia đang phát triển.

Ủy ban Quốc hội Mỹ đồng ý loại Trung Quốc khỏi nhóm nước đang phát triển - 1

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Menendez (Ảnh: Thượng viện Mỹ).

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 8/6 đã thông qua đạo luật "Chấm dứt tư cách quốc gia đang phát triển của Trung Quốc" với số phiếu tán thành tuyệt đối. Đây được xem là một động thái quyết liệt nữa của Quốc hội Mỹ trong việc ngăn chặn sự trỗi dậy của quốc gia châu Á.

Theo đạo luật trên, Ngoại trưởng Mỹ sẽ được yêu cầu tiến hành các biện pháp cần thiết để loại bỏ tư cách quốc gia đang phát triển của Trung Quốc tại các hiệp ước và tổ chức quốc tế. Quốc hội Mỹ cho rằng việc được coi là nước đang phát triển đã mang lại cho Trung Quốc một số đặc quyền, qua đó tạo ưu thế cạnh tranh không công bằng đối với các quốc gia khác.

Trước đó, những biện pháp đối phó tương tự cũng đã được Hạ viện Mỹ thông qua với 415 phiếu ủng hộ và 0 phiếu chống hồi tháng 3/2023.

Cũng trong cuộc họp hôm 8/6, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua "Đạo luật Bảo vệ và Phục hồi Đài Loan". Đạo luật này sẽ yêu cầu các cơ quan chính phủ Mỹ đưa ra báo cáo về khả năng và phương án đối phó trong trường hợp xung đột giữa Đài Loan và Trung Quốc nổ ra.

Đạo luật trên được thông qua trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến hành nhiều hoạt động quân sự xung quanh đảo Đài Loan, làm thổi bùng lên nguy cơ về một cuộc xung đột vũ trang trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa lên tiếng bình luận về việc thông qua 2 đạo luật trên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. 

Theo Reuters