1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ duyệt thương vụ 8,5 tỷ USD bán 60 trực thăng cho Đức

Thành Đạt

(Dân trí) - Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán trực thăng CH-47F Chinook và các thiết bị liên quan cho Đức với giá 8,5 tỷ USD.

Mỹ duyệt thương vụ 8,5 tỷ USD bán 60 trực thăng cho Đức - 1

Trực thăng CH-47 Chinook của Mỹ (Ảnh: AFP).

Lầu Năm Góc hôm 11/5 thông báo, thương vụ bán trực thăng cho Đức trị giá 8,5 tỷ USD, gồm 60 trực thăng CH-47F Chinook.

Gói này cũng bao gồm 140 động cơ với 20 phụ tùng, hệ thống cảnh báo tên lửa, radio, bộ tiếp sóng, hệ thống định vị, một bộ sửa đổi và hỗ trợ kỹ thuật.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về thương vụ vũ khí hôm 11/5.

Đức đã công bố ý định mua 60 trực thăng vận tải hạng nặng Chinook từ Boeing vào năm ngoái để thay thế phi đội CH-53 đã cũ của nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, thương vụ này nhằm tăng cường năng lực quân sự hạng nặng của Đức và "ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực". 

Boeing CH-47 Chinook được xem là máy bay vận tải chuyển quân, vũ khí và hậu cần chủ lực của quân đội Mỹ. Trực thăng "Ngựa thồ" này được sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Chinook từng xuất hiện trong các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq. Đây cũng là máy bay được sử dụng để sơ tán nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Sudan hồi tháng 4.

Theo Reuters