1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thụy Điển cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công lãnh thổ Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thụy Điển đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà Stockholm viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Thụy Điển cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công lãnh thổ Nga - 1

Binh sĩ Ukraine học cách vận hành thiết giáp CV90 tại Thụy Điển (Ảnh: Försvarsmakten).

Trong bài trả lời phỏng vấn báo Hallandsposten, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson cho biết nước này đồng ý để Ukraine sử dụng vũ khí do Stockholm viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga.

"Ukraine là mục tiêu của cuộc tấn công vô cớ và bất hợp pháp của Nga. Theo luật pháp quốc tế, Ukraine có quyền tự vệ thông qua các hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ của đối thủ, nếu những hành động này tuân thủ luật pháp và quy tắc về chiến tranh. Thụy Điển ủng hộ luật pháp quốc tế và quyền tự vệ của Ukraine", ông trả lời khi nhà báo hỏi về việc cho phép Kiev dùng vũ khí Thụy Điển tấn công vào Nga.

Trước đó, Anh đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đồng thời kêu gọi các đồng minh dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu của  Nga.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh: "Việc cấm Ukraine sử dụng những vũ khí viện trợ chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga khiến việc tự vệ của Kiev trở nên rất khó khăn".

Mới đây, một nhóm nghị sĩ Mỹ kêu gọi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga.

Các nghị sĩ cho rằng, Ukraine không thể tự vệ một cách hiệu quả do chính sách thận trọng của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Phía Nhà Trắng vẫn nhấn mạnh rằng Ukraine chỉ được phép sử dụng vũ khí viện trợ tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ nước này.

Kể từ đầu cuộc chiến tới nay, Stockholm đã chuyển giao một số vũ khí cho Ukraine như xe chiến đấu bộ binh CV90, tên lửa chống tăng TOW, hệ thống tên lửa phòng không cầm tay RBS 70 cũng như pháo tự hành Archer.

Nga nhiều lần cảnh báo rằng việc chuyển giao vũ khí nước ngoài cho Kiev sẽ không ngăn cản Moscow đạt được các mục tiêu quân sự, mà chỉ kéo dài xung đột ở Ukraine và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Theo các quan chức ở Moscow, việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân đội Ukraine có nghĩa là các quốc gia phương Tây trên thực tế đã trở thành các bên tham gia cuộc xung đột.

Theo Ukrinform
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine