1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ tướng Singapore cảnh báo nguy cơ Mỹ - Trung "tính toán sai" về Đài Loan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cảnh báo nguy cơ căng thẳng ở eo biển Đài Loan có thể sẽ leo thang hơn nữa nếu Mỹ và Trung Quốc "tính toán sai" về vấn đề liên quan tới hòn đảo.

Thủ tướng Singapore cảnh báo nguy cơ Mỹ - Trung tính toán sai về Đài Loan - 1

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, trong bài phát biểu hôm 8/8, ông Lý nhận định: "Một cơn bão đang nổi lên quanh chúng ta. Quan hệ Mỹ - Trung đang xấu đi với những vấn đề khó giải quyết, những nghi ngờ sâu sắc và 2 bên hạn chế việc tương tác".

Ông Lý Hiển Long cảnh báo, tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan khó có thể được cải thiện trong thời gian ngắn, đồng thời lo ngại, những tính toán sai hoặc sự cố ngoài ý muốn giữa Bắc Kinh và Washington có thể khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Thủ tướng Lý cho rằng, Singapore có thể chịu tác động giữa cuộc cạnh tranh quyết liệt và căng thẳng ở khu vực và quốc gia Đông Nam Á nên chuẩn bị cho một tương lai kém yên bình và ổn định hơn hiện tại.

Ông Lý Hiển Long cho hay, các thách thức kinh tế của Singapore đang trở nên gần kề và triển vọng phát triển của nước này đang trở nên kém rõ ràng hơn. Ông cam kết, chính phủ sẽ ban hành thêm các biện pháp trong những tháng tới để giúp người dân đối diện với tình trạng giá cả tăng.

Căng thẳng ở eo biển Đài Loan leo thang trong những ngày qua sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo. Trung Quốc chỉ trích động thái của bà Pelosi là "khiêu khích", vì Bắc Kinh coi Đài Loan là lãnh thổ phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.

Bắc Kinh cũng cáo buộc Mỹ vi phạm nguyên tắc "Một Trung Quốc", điều mà Mỹ bác bỏ.

Để đáp trả động thái của Mỹ, Trung Quốc tiến hành tập trận xung quanh Đài Loan. Mỹ cho rằng Trung Quốc "phản ứng thái quá" với chuyến thăm của bà Pelosi và Bắc Kinh đang cố gắng thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. 

Trung Quốc cũng thông báo tạm ngừng liên lạc với Mỹ trên 8 lĩnh vực 2 bên có quan hệ hợp tác, trong đó có quốc phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Mỹ cũng chỉ trích Trung Quốc về việc này. 

Theo Reuters