1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều hàng loạt máy bay, tàu chiến áp sát Đài Loan

Thành Đạt

(Dân trí) - Đài Loan cáo buộc Trung Quốc triển khai 66 máy bay quân sự và 14 tàu chiến tham gia các cuộc tập trận xung quanh hòn đảo hôm 7/8.

Trung Quốc điều hàng loạt máy bay, tàu chiến áp sát Đài Loan - 1

Các máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc (Ảnh: AP).

Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo, lực lượng vũ trang hòn đảo đã phát hiện 66 máy bay và 14 tàu chiến của quân đội Trung Quốc tiến hành các hoạt động ở khu vực xung quanh eo biển Đài Loan hôm 7/8. Trong số này, 22 máy bay đã vượt qua đường trung tuyến, ranh giới ngầm phân định trên eo biển Đài Loan.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan đã xuất kích máy bay tuần tra, gửi cảnh báo qua vô tuyến, đồng thời triển khai các hệ thống tên lửa phòng không để ngăn chặn các máy bay và tàu chiến Trung Quốc.

Trước đó, ngày 6/8, cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận 14 tàu chiến và 20 máy bay Trung Quốc đã áp sát hòn đảo, trong đó 14 máy bay vượt qua đường trung tuyến.

Ngày 5/8, Đài Loan thông báo 68 máy bay quân sự và 13 tàu chiến Trung Quốc đã tiến vào Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan, con số cao nhất từ trước đến nay. Kỷ lục trước đó được ghi nhận vào ngày 4/10/2021 khi 56 máy bay Trung Quốc tiến vào ADIZ Đài Loan trong một ngày.

Trung Quốc triển khai hàng loạt máy bay quân sự và tàu chiến khi nước này tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ 4/8, ở 6 vùng biển xung quanh Đài Loan nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Đây được mô tả là cuộc tập trận "chưa từng có tiền lệ" ở eo biển Đài Loan.

Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ cần phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực, do vậy, Bắc Kinh coi chuyến thăm của bà Pelosi là hành động "vi phạm chủ quyền Trung Quốc" và "gây mất ổn định khu vực eo biển Đài Loan".

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 7/8 tiếp tục chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ và xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc khi đưa các quan chức cấp cao tới thăm Đài Loan. Ông tuyên bố Đài Loan không thuộc về Mỹ, mà là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và Washington đã công nhận thực tế này.

Ông Vương Nghị cáo buộc Mỹ có những hành động cố tình phá hoại hòa bình ở eo biển Đài Loan, đồng thời nói rằng Mỹ thường tạo ra vấn đề trước, rồi sử dụng vấn đề đó để đạt được chương trình nghị sự chiến lược của Washington. Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết các hành động của Mỹ cũng nhằm ủng hộ lực lượng ly khai đòi "Đài Loan độc lập", bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/8 đã lên án các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc xung quanh Đài Loan là hành động "leo thang căng thẳng đáng kể".

Giới quan sát cảnh báo, chuyến thăm của bà Pelosi sẽ khiến căng thẳng Mỹ - Trung leo thang trong thời gian tới và có thể sẽ làm giảm đáng kể khả năng hợp tác có thể xảy ra giữa Bắc Kinh và Washington đối với các vấn đề toàn cầu như cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 5/8 ra thông báo ngừng trao đổi, hợp tác với Mỹ trong một số lĩnh vực.

Trung Quốc quyết định đóng băng các cuộc họp giữa các cơ quan quốc phòng hai nước, các tham vấn về an ninh hàng hải, hỗ trợ tư pháp. Bắc Kinh cũng sẽ ngừng các cuộc đối thoại về khí hậu với Mỹ cũng như hoạt động hợp tác trong vấn đề ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới và hồi hương người di cư bất hợp pháp.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thông báo áp lệnh trừng phạt đối với Chủ tịch Hạ viện Mỹ cùng các thành viên trong gia đình để đáp trả chuyến thăm đảo Đài Loan của bà.

Theo Reuters