1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Thủ tướng Israel chỉ trích Mỹ vì không chuyển bom hạng nặng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ trích đồng minh hàng đầu, Mỹ, vì trì hoãn việc gửi vũ khí cho Tel Aviv giữa lúc 2 bên bất đồng quan điểm về cách thức Israel tiến hành cuộc chiến ở Gaza.

Thủ tướng Israel chỉ trích Mỹ vì không chuyển bom hạng nặng - 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 18/6 tuyên bố rằng việc Mỹ từ chối cung cấp vũ khí đang làm chậm cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trì hoãn việc bàn giao cho Israel bom hạng nặng kể từ tháng 5 vì lo ngại về việc Tel Aviv có thể gây ảnh hưởng tới người dân thường ở Gaza với những vũ khí này.

Trong một đoạn video ngắn, ông Netanyahu đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào chính quyền Biden về "những điểm nghẽn" trong việc chuyển giao vũ khí.

"Không thể tưởng tượng được rằng trong vài tháng qua, chính quyền Mỹ đã từ chối cung cấp vũ khí và đạn dược cho Israel. Hãy cung cấp cho chúng tôi các công cụ và chúng tôi sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn rất nhiều", ông Netanyahu nói.

Ông Netanyahu không nói rõ loại vũ khí nào bị Mỹ giữ lại và quân đội Israel từ chối trả lời yêu cầu bình luận.

"Ngoại trưởng (Mỹ Antony) Blinken đảm bảo với tôi rằng chính quyền đang làm việc ngày đêm để tháo gỡ những nút thắt này. Lẽ ra mọi việc phải như vậy", ông Netanyahu nói, đề cập đến cuộc đàm phán với ông Blinken ở Israel trước đó.

Tuy nhiên, ông Blinken cho biết lần Mỹ tạm dừng cấp vũ khí duy nhất có liên quan đến những quả bom hạng nặng từ tháng 5.

"Như bạn đã biết, chúng tôi đang tiếp tục xem xét một lô hàng mà Tổng thống Biden đã đề cập liên quan đến bom hạng nặng vì lo ngại về việc chúng được sử dụng ở một khu vực đông dân cư như Rafah. Điều đó vẫn đang được xem xét. Nhưng mọi thứ khác vẫn diễn ra như bình thường", ông nhấn mạnh.

Bình luận về chỉ trích của ông Netanyahu, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói: "Chúng tôi thường không biết ông ấy đang nói về điều gì. Chúng tôi không hiểu".

Bà nói thêm rằng Mỹ đang có "các cuộc thảo luận mang tính xây dựng" với Israel về việc tạm dừng vận chuyển bom hạng nặng và đây là thứ duy nhất bị trì hoãn.

Khi chiến sự Israel - Hamas đã bước sang tháng thứ 9, Mỹ đang đối mặt với áp lực từ cộng đồng quốc tế vì hỗ trợ vũ khí cho Tel Aviv tấn công Gaza, gây ra cái chết của hàng chục nghìn dân thường.

Israel bác bỏ những chỉ trích này, cáo buộc Hamas là bên khiến số lượng dân thường thương vong lớn vì nhóm vũ trang người Palestine tác chiến ở khu vực dân sinh.

Nhiều tháng đàm phán ngừng bắn đã diễn ra nhưng các nhà lãnh đạo Hamas và Israel vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, khiến viễn cảnh hòa bình cho Gaza ngày càng trở nên mờ mịt.

Theo cơ quan y tế Gaza, cuộc tấn công của Israel đã giết chết hơn 37.100 người, phần lớn là dân thường. Cuộc chiến đã cắt đứt phần lớn nguồn cung cấp lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cho người dân Palestine đang phải đối mặt với nạn đói lan rộng.

Israel phát động cuộc chiến sau cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas, trong đó các tay súng tràn vào khu vực do Tel Aviv kiểm soát, giết chết khoảng 1.200 người - chủ yếu là dân thường - và bắt cóc 250 người. 

Chiến dịch đáp trả của Israel vào Dải Gaza cho tới nay đã khiến hơn 37.000 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Theo ABC News