1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Israel giải tán "nội các chiến tranh"

Thanh Thành

(Dân trí) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 17/6 tuyên bố giải tán nội các chiến tranh bao gồm 6 thành viên, động thái được dự đoán sau khi 2 thành viên nội các tuyên bố rời đi.

Thủ tướng Israel giải tán nội các chiến tranh - 1

Các thành viên nội các chiến tranh Israel trong một phiên họp ( Ảnh: DPA).

Theo một quan chức Israel, đây là động thái không quá bất ngờ bởi trong nội các chiến tranh này có 2 thành viên rời đi, bao gồm cả cựu Thủ tướng Benny Gantz - thủ lĩnh phe đối lập đảng Liên minh quốc gia.

Sau động thái trên, Thủ tướng Netanyahu có kế hoạch sẽ chỉ tổ chức các cuộc tham vấn về cuộc xung đột ở Gaza với một nhóm nhỏ các bộ trưởng, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer, người từng ở trong nội các chiến tranh.

Thủ tướng Israel đang phải đối mặt với yêu cầu từ các đảng tôn giáo - dân tộc chủ nghĩa trong chính phủ liên minh của ông về việc đưa Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Itamar Ben-Gvir vào nội các chiến tranh. Động thái này được dự đoán có thể làm gia tăng căng thẳng trong nước và quốc tế, nhất là với Mỹ.

Nội các chiến tranh này được thành lập chỉ 5 ngày sau khi chính phủ của Thủ tướng Netanyahu mở cuộc chiến ở Gaza, nhằm mục đích có thể điều phối hoạt động chiến đấu một cách hiệu quả. Thành viên nội các này gồm cả cựu Thủ tướng Gantz và Bộ trưởng Chính phủ Israel Gadi Eisenkot.

Theo các nguồn tin, nội các này được quyền cập nhật các mục tiêu quân sự và chiến lược trong cuộc xung đột nhưng mọi quyết định đều cần Nội các An ninh do Thủ tướng Netanyahu làm chủ tịch phê duyệt.

Và bất đồng nảy sinh khi ông Netanyahu ngày càng cố gắng tự mình chỉ đạo cuộc chiến ở Gaza, trong khi ông Gallant và Gantz được cho đang cố gắng ngăn Thủ tướng đưa ra các quyết định đơn phương.

Hồi tuần trước, cả ông Gantz và Eisenkot đều đã rời nội các này vì điều mà họ nói là "sự thất bại của Thủ tướng Netanyahu trong việc hình thành chiến lược cho cuộc chiến Gaza".

Theo Reuters