1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Hungary bất ngờ đến Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban bất ngờ có chuyến thăm Kiev và gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky giữa lúc chiến sự Nga - Ukraine căng thẳng.

Thủ tướng Hungary bất ngờ đến Ukraine - 1

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Financial Times đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm nay 2/7 bất ngờ có chuyến thăm Kiev. Đây là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của ông Orban kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022.

Trong chuyến thăm, ông Orban đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky và một số quan chức cấp cao khác của Ukraine.

Nhân dịp này, ông hối thúc Tổng thống Zelensky cân nhắc một lệnh ngừng bắn nhằm nhanh chóng chấm dứt xung đột với Nga. Ông cũng cho biết, Hungary mong muốn một thỏa thuận hợp tác lớn với Kiev.

Trong tuyên bố chung sau hội đàm, ông Orban cho biết, ông đánh giá cao nỗ lực của Kiev trong việc thúc đẩy tầm nhìn hòa bình của ông Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh quốc tế vào tháng 5 ở Thụy Sĩ và mục tiêu tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo lần thứ hai vào cuối năm nay.

"Tôi đã đề nghị Tổng thống Ukraine cân nhắc xem liệu chúng ta có thể đảo ngược trật tự và đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình bằng việc thực hiện lệnh ngừng bắn trước hay không. Một lệnh ngừng bắn có thời hạn sẽ tạo cơ hội đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình", ông Orban nhấn mạnh.

Chuyến thăm của Thủ tướng Orban diễn ra chỉ một ngày sau khi Hungary tiếp nhận vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu. Văn phòng của ông Zelensky và ông Orban chưa đưa ra bình luận.

Ông Orban là một trong những nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) được cho là thân Nga. Ông thường xuyên phản đối nhiều sáng kiến của EU nhằm hỗ trợ Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Moscow.

Đầu năm 2024, các nhà lãnh đạo EU phải mất nhiều tuần để phá vỡ quyền phủ quyết của Thủ tướng Hungary về việc gia hạn khoản viện trợ mới 50 tỷ euro cho Ukraine.

Trong khi đó, Hungary duy trì các kênh liên lạc mở với Nga. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto thăm Nga ít nhất 5 lần kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, gần đây là chuyến đi đến St. Petersburg tham dự diễn đàn kinh tế.

Không giống hầu hết các quốc gia châu Âu, Hungary liên tục hoài nghi về sự cần thiết viện trợ quân sự cho Ukraine, thay vào đó, kêu gọi các bên ngừng bắn.

Thủ tướng Orban hôm qua nói rằng, nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử vào cuối năm nay, sẽ có lệnh ngừng bắn ở Ukraine, Mỹ và Nga sẽ bắt đầu đàm phán.

Phát biểu trước chuyến thăm Kiev, ông Orban cam kết sẽ thực hiện "những bước đi đầu tiên" để mang lại hòa bình cho Ukraine.

"Nếu để ý truyền thông ngày mai, bạn sẽ thấy những bước đi đầu tiên", ông Orban đề cập đến tin tức báo chí khi ông đến Kiev.

Ông Orban cũng lưu ý rằng Mỹ không nên đứng ngoài khi nói đến tương lai của EU và cuộc chiến Nga - Ukraine. Ông tin rằng EU sẽ phải chuẩn bị cho tình huống sớm hay muộn Nga và Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận với nhau.

"Nếu ông ấy (Trump) thắng, ít nhất sẽ có lệnh ngừng bắn, liệu điều này có dẫn đến hòa bình lâu dài hay không còn là vấn đề tương lai, nhưng chắc chắn là nó sẽ không giống như bây giờ. Đó là lý do tại sao châu Âu cần nhanh chóng chuẩn bị cho tình thế sớm muộn gì Mỹ, Nga cũng sẽ bắt đầu đàm phán với nhau", ông Orban nói.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine