1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ đô Ukraine nghi bị tập kích bằng tên lửa

Minh Phương

(Dân trí) - Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, đêm 10/11, rạng sáng 11/11, khu vực Kiev bị tấn công, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên.

Thủ đô Ukraine nghi bị tập kích bằng tên lửa - 1

Một vụ tập kích của Nga ở Ukraine hồi tháng 5 (Ảnh: Getty).

"Nhiều tiếng nổ lớn dội lên ở phía tả ngạn (sông Dnieper) của thủ đô. Theo thông tin ban đầu, hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn tên lửa đạn đạo", ông Klitschko viết trên Telegram.

Hiện chưa có thông tin về thương vong, thiệt hại sau vụ tập kích.

Đây là lần đầu tiên Kiev bị tập kích kể từ cuối tháng 9. Còi báo động chỉ vang lên vài phút trước khi xuất hiện những tiếng nổ lớn. Chính quyền thành phố đã kêu gọi người dân xuống hầm trú ẩn.

Chính quyền quân sự Kiev sau đó cho biết, hệ thống phòng không của quân đội đã đánh chặn toàn bộ máy bay không người lái (UAV) của Nga. Ukraine cho rằng, cuộc tập kích là một phần trong những hoạt động của Nga nhằm xác định và phá hủy hệ thống phòng không ở thủ đô Kiev.

Theo Không quân Ukraine, trong đêm 10/11 và rạng sáng 11/11, các hệ thống phòng không của họ đã phá hủy 19 trong tổng số 31 UAV Shahed của Nga cùng với một số tên lửa. Trong đó, một tên lửa Kh-31 bắn từ Biển Đen, một tên lửa chống hạm P-800 Oniks bắn từ Crimea và một tên lửa phòng không dẫn đường S-300 từ tỉnh Belgorod của Nga.

Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Ukraine và phương Tây cho rằng Nga đã chuẩn bị một kho vũ khí rất lớn để sẵn sàng cho những cuộc tấn công vào mùa đông nhằm phá hủy hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ông Vadym Skibitskyi, đại diện Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết, chỉ trong tháng 10 Nga đã sản xuất tới 115 tên lửa chính xác cao để tăng cường cho kho dự trữ mùa đông.

Theo Reuters, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine