1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tiêm kích Su-35 Nga nếu Mỹ không bán F-16

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này có thể cân nhắc mua tiêm kích Su-35 của Nga nếu Mỹ không bán cho Ankara máy bay chiến đấu F-16.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tiêm kích Su-35 Nga nếu Mỹ không bán F-16 - 1

Tiêm kích F-16 (Ảnh: Reuters).

Người đứng đầu Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir ngày 14/9 cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ xem xét việc đặt mua của Nga tiêm kích Su-35 khi được hỏi rằng, Ankara sẽ có phương án thay thế nào nếu thương vụ F-16 với Mỹ bất thành.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 22/9 thông báo, ông có thể sẽ điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden để thảo luận về kế hoạch mua các tiêm kích F-16.

Các thương vụ Mỹ bán vũ khí cho đồng minh NATO Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng sau khi Ankara quyết định mua các lá chắn S-400 của Nga vào năm 2019 bất chấp Washington phản đối và cảnh báo. Mỹ sau đó đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình tiêm kích F-35, viện dẫn quan ngại về rủi ro an ninh liên quan tới tổ hợp phòng không Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ sau đó yêu cầu Mỹ trả lại khoản tiền 1,4 tỷ USD mà họ đã đầu tư cho chương trình F-35. Năm ngoái, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 17/10 cho biết, Mỹ đã đề xuất bán cho Ankara các tiêm kích F-16 thay cho F-35.

"Có một khoản thanh toán 1,4 tỷ USD chúng tôi đã thực hiện trong chương trình F-35 và Mỹ đã có đề xuất như vậy (mua F-16 của Mỹ thay vì trả lại tiền). Liên quan tới vấn đề này, chúng tôi nói rằng hãy thực hiện bất cứ động thái nào cần thiết để đáp ứng nhu cầu phòng vệ của Thổ Nhĩ Kỳ", ông Erdogan nói, nhấn mạnh các máy bay F-16 sẽ khiến giúp phi đội tiêm kích của nước này mạnh hơn.

Hồi tháng 6, Celeste Wallander, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế, nói với các phóng viên rằng năng lực phòng thủ mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ củng cố khả năng phòng thủ của NATO.

"Mỹ ủng hộ việc Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại hóa phi đội tiêm kích vì điều này đóng góp cho an ninh NATO và an ninh Mỹ. Có các kế hoạch đang được tiến hành và chúng cần trải qua quá trình đàm phán hợp đồng", bà Wallander cho hay.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ tiết lộ, Washington và Ankara đang tiến hành trao đổi kỹ thuật liên quan tới đề nghị mua F-16. Quốc hội Mỹ sẽ là bên quyết định cuối cùng về thương vụ này.

Theo Sputnik