1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thị trưởng Kiev cảnh báo nhiều người Ukraine có thể bị chết rét

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thị trưởng thành phố Kiev Vitaly Klitschko cảnh báo nguy cơ nhiều người dân Ukraine có thể bị chết rét trong mùa đông năm nay, và thúc giục phương Tây viện trợ khẩn cấp chăn và quần áo ấm.

Thị trưởng Kiev cảnh báo nhiều người Ukraine có thể bị chết rét - 1

Một trạm điện tại Ukraine bị tên lửa Nga đánh trúng (Ảnh: Reuters).

Trong bài trả lời phỏng vấn Daily Telegraph hôm 28/10, Thị trưởng Klitschko nhận định, Ukraine sẽ đối mặt với thách thức khổng lồ. "Chúng tôi đang làm tất cả mọi thứ để cứu mạng sống và bảo vệ người dân", ông cho hay.

Quan chức Kiev cảnh báo viễn cảnh nhiều người Ukraine có thể sẽ bị "chết rét" vào những tháng tới trong bối cảnh Nga dồn dập không kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong thời gian qua.

Ông nhận định, viễn cảnh trên sẽ không xảy ra, trừ khi phương Tây giúp Ukraine đối diện với cuộc khủng hoảng đang ngày càng nghiêm trọng.

Ông Klitschko cho biết, đội ngũ của ông đã mua được một số lượng máy phát điện, trong khi họ đang chuẩn bị 1.000 địa điểm sưởi ấm lưu động ở Kiev để đối phó với "kịch bản tồi tệ nhất".

Thị trưởng Kiev nhận định, Ukraine không chỉ cần gấp vũ khí phương Tây mà còn cần được viện trợ chăn, quần áo mùa đông và máy phát điện.

"Giờ là thời điểm quan trọng để Ukraine nhận được sự hỗ trợ như vậy", ông nhấn mạnh.

Ông cho rằng, tình hình hiện tại ẩn chứa những rủi ro về mặt nhân đạo, đồng thời thúc giục người dân Ukraine đã di tản ra nước ngoài vì chiến sự hãy ở yên tại quốc gia đó qua mùa đông năm nay nếu có thể.

"Tuy nhiên, mục tiêu chính của chúng tôi vẫn là mang người dân trở về vì giá trị lớn nhất của Ukraine chính là người dân", ông nói.

Trước đó, Yuri Vitrenko, người đứng đầu tập đoàn năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz, đã cảnh báo rằng người dân nước này đang phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay, đồng thời cho biết các cuộc không kích của Nga đã phá hủy "khoảng 40% các nhà máy điện".

Ukraine đang đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng kể từ khi Nga tiến hành các cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái tự sát vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và thông tin liên lạc của nước này hôm 10/10. Nga tuyên bố, động thái tập kích của họ nhằm đáp trả cáo buộc Ukraine đứng sau vụ nổ phá hủy cầu Crimea, điều mà Kiev đã bác bỏ.

Ngày 28/10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết tình hình cung cấp điện ở Ukraine sẽ được cải thiện nếu Kiev đáp ứng các yêu cầu của Moscow.

"Con đường dẫn đến sự ổn định của nguồn cung năng lượng là khác nhau. Điều này đòi hỏi (Ukraine) phải thừa nhận tính hợp pháp các yêu cầu của Nga trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt, vốn được phản ánh trong Hiến pháp của chúng tôi. Sau đó, tình hình cung cấp điện sẽ tốt hơn", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bình luận trên Telegram hôm 28/10.

Theo cựu Tổng thống Nga, tình hình cung cấp điện ở Ukraine sẽ tốt hơn khi việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ tại Ukraine được "công nhận".

Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký thông qua luật sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia, tương đương 18% diện tích Ukraine, vào Nga. Quyết định được đưa ra sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi của 4 vùng ly khai Ukraine hồi cuối tháng 9.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine