1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan cam kết không giao dịch thương mại với Triều Tiên

(Dân trí) - Trước thềm chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cam kết đã tuân thủ nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc và không giao dịch thương mại với Triều Tiên.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha (Ảnh: AFP)
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha (Ảnh: AFP)

Reuters đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Chan-ocha ngày 12/12 đã tuyên bố Thái Lan không có giao dịch thương mại với Triều Tiên. Phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Joseph Yun sắp đến Thái Lan trong tuần này nhằm bàn về các biện pháp gia tăng áp lực khiến Triều Tiên phải từ bỏ tham vọng hạt nhân.

“Chúng tôi cam kết đã tuân thủ nghị quyết của LHQ. Đã có một vài báo cáo về sự xuất hiện của tàu Triều Tiên trên vùng lãnh hải Thái Lan. Chúng tôi đã làm theo lệnh cấm Triều Tiên từ rất lâu. Không có giao dịch thương mại nào giữa Triều Tiên và Thái Lan”, ông Chan-ocha phủ nhận cáo buộc rằng tàu thuyền Triều Tiên qua lại trên biển Thái Lan.

Mỹ đã nhiều lần kêu gọi các nước Đông Nam Á cần làm nhiều hơn nữa nhằm cô lập Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp thử tên lửa đạn đạo liên lục địa có tấm bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Trong chuyến thăm Bangkok hồi tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhấn mạnh rằng Thái Lan, đồng minh lâu năm của Mỹ tại Đông Nam Á, cần hành động quyết liệt hơn về vấn đề Triều Tiên. Ông Tillerson cho biết Mỹ tin rằng các công ty Triều Tiên vẫn đang hoạt động tại Thái Lan và thúc giục Bangkok đóng cửa những thực thể này.

Cũng trong cuộc gặp gỡ ông Tillerson, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cho biết giao dịch thương mại song phương Thái Lan Triều Tiên đã giảm 94% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng không cung cấp số liệu chi tiết.

Đức Hoàng

Theo CNA