1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa đạn đạo tàng hình Nga tấn công hạ tầng quân sự Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tên lửa đạn đạo Iskander tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Trong một đoạn video được đăng tải hôm 10/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến lược tầm ngắn Iskander của quân đội nước này đã khai hỏa tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine.

Tên lửa đạn đạo Iskander của Nga khai hỏa tấn công mục tiêu quân sự tại Ukraine

Đoạn video kể trên ghi lại chi tiết quá trình tác chiến của một kíp chiến đấu Iskander, từ công đoạn ngụy trang, di chuyển đến bãi phóng, xác định mục tiêu cho đến khai hỏa đạn tên lửa.

Iskander là một loại tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn do các kỹ sư Nga nghiên cứu chế tạo. Những tổ hợp Iskander đầu tiên được đưa vào phục vụ trong biên chế lục quân Nga từ năm 2006.

Tên lửa Iskander có khối lượng khoảng 3,8 tấn, dài 7,3m và đường kính rộng 0,95m. Tên lửa này có thể được trang bị các đầu đạn nổ xuyên phá, nổ chùm, nhiệt áp và xung điện từ. Tầm hoạt động tối đa của một phiên bản Iskander thông thường rơi vào khoảng 500km với độ chính xác rất cao.

Tên lửa đạn đạo Iskander cũng được thiết kế sử dụng công nghệ plasma, qua đó tạo ra một lớp mây điện tích trung tính xung quanh quả đạn, khiến sóng radar bị hấp thụ và không thể phản hồi. Vì vậy, tên lửa đạn đạo Iskander còn được mệnh danh là "tên lửa tàng hình".

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, các tổ hợp tên lửa Iskander đã nhiều lần được sử dụng để tấn công các công trình quân sự và điểm tập trung quân của quân đội Ukraine. Các cơ sở năng lượng quan trọng của Kiev cũng thường xuyên trở thành mục tiêu cho loại tên lửa này.

Theo The Sun
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine