1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Taxi chiến trường" mới sẽ được trang bị cho lực lượng Nga tại Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhiều nguồn tin cho thấy xe bọc thép chở quân BRDM-2MS sẽ được trang bị cho lực lượng dự bị của Nga chuẩn bị tham chiến tại Ukraine.

Taxi chiến trường mới sẽ được trang bị cho lực lượng Nga tại Ukraine - 1
Xe bọc thép BRDM-2MS của quân đội Nga (Ảnh: Defense Express).

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng dự bị của nước này chuẩn bị tham chiến tại Ukraine sẽ được trang bị các xe bọc thép BRDM-2MS đã được cải tiến. Phía Nga kỳ vọng loại "taxi chiến trường" mới này có thể tăng cường khả năng bảo vệ các binh sĩ nước này trong xung đột Ukraine.

BRDM-2MS là phiên bản hiện đại hóa của BRDM-2, xe bọc thép bánh lốp cấu hình 4x4 do các kỹ sư Liên Xô sản xuất. Loại xe chiến đấu này được đưa vào biên chế cho quân đội Liên Xô năm 1962.

Ở phiên bản nâng cấp BRDM-2MS, các kỹ sư Nga đã đưa vào tính năng mới bao gồm thiết bị chống hỏa lực, camera quan sát tầm nhiệt, thiết bị đo khoảng cách bằng laser, hệ thống theo dõi giám sát cho chỉ huy và xạ thủ, hệ thống thu nhận mục tiêu, hệ thống định vị sử dụng GPS và bản đồ điện tử, hệ thống giám sát hoạt động của động cơ trên bảng điều khiển của người lái và 6 camera góc rộng 360 độ giúp kíp lái quan sát toàn bộ môi trường xung quanh bên ngoài xe.

Ngoài ra, tháp pháo của xe bọc thép chở quân này được trang bị một súng máy hạng nặng và một súng máy 7,62 PKT đồng trục ở phía bên phải. Các tấm giáp bảo vệ cũng được tăng cường quanh thân xe để tăng khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa vác vai của đối phương.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 6/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Rezikov xác nhận Kiev đang chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản lực lượng Nga tại Ukraine đón thêm 150.000 quân tiếp viện trong thời gian tới. Đây là một phần trong số hơn 300.000 binh sĩ dự bị được huy động sau lệnh động viên một phần do Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành hôm 21/9.

"Người Nga đang chuẩn bị để gửi thêm 150.000 binh sĩ tham chiến tại Ukraine trong vòng 2 đến 3 tháng tới", ông Rezikov cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Rezikov khẳng định, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã chuẩn bị các kế hoạch để ứng phó với lực lượng chi viện khổng lồ của Nga. Ông Rezikov cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây cho kế hoạch này của quân đội Ukraine. Theo đó, Kiev sẽ cần thêm nhiều vũ khí tầm xa và đạn dược để duy trì lợi thế của đà phản công hiện tại.

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Rezikov nhận định, quân đội Nga đang gặp một số khó khăn trong việc trang bị tác chiến cho các binh sĩ vừa được huy động. Đề nghị mua hơn 200.000 áo chống đạn và 500.000 bộ quân phục mùa đông của Nga thông qua một bên thứ 3 mới đây đã bị Thổ Nhĩ Kỳ từ chối.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine