1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nguồn gốc đặc biệt của "sát thủ diệt UAV" trong biên chế quân đội Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Theo Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Ukraine tại Mỹ, quân đội Ukraine đã tìm ra một loại vũ khí có thể được xem là khắc tinh của UAV Nga.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 7/10, Thiếu tướng Borys Kremenetsky, Tùy viên Quốc phòng thuộc Đại sứ quán Ukraine tại thủ đô Washington D.C, Mỹ khẳng định các tổ hợp phòng không SA-8 Gecko đang trở thành khắc tinh của các máy bay không người lái (UAV) Nga.

Đặc biệt, theo Wall Street Journal, nhiều tên lửa SA-8 Gecko trong biên chế quân đội Ukraine đã được chuyển giao cho Kiev bởi chính phủ Mỹ, bất chấp việc tổ hợp này được sản xuất bởi Liên Xô. Theo đó, nhiều hệ thống SA-8 Gecko đã được Mỹ gửi đến Ukraine từ hồi tháng 3.

Nguồn gốc đặc biệt của sát thủ diệt UAV trong biên chế quân đội Ukraine - 1
Hệ thống phòng không SA-8 Gecko do Liên Xô sản xuất thuộc sở hữu của quân đội Mỹ (Ảnh: The Drive).

Các hệ thống trên được cho là đến từ các kho vũ khí nước ngoài mà các đơn vị quân đội và cộng đồng tình báo Mỹ đã thu thập bằng nhiều cách khác nhau trong nhiều năm cho các mục đích phân tích và đào tạo tình báo.

SA-8 Gecko, hay còn được biết đến với tên gọi 9k33 Osa, là một tổ hợp phòng không cơ động tầm ngắn. Được thiết kế và chế tạo bởi các kỹ sư Liên Xô, tổ hợp này chính thức đi vào hoạt động từ năm 1971.

Đặt trên khung gầm của xe bọc thép bánh lốp cấu hình 6x6, SA-8 Gecko có tầm bắn khoảng 30km và tốc độ hành trình lên tới 80km/h. Tốc độ lớn cùng kích thước nhỏ gọn góp phần tạo ra độ cơ động rất cao cho tổ hợp SA-8 Gecko. Ngoài ra, tổ hợp phòng không này còn có khả năng lội nước.

Nguồn gốc đặc biệt của sát thủ diệt UAV trong biên chế quân đội Ukraine - 2

Binh sĩ Ukraine ngồi trên một hệ thống tên lửa phòng không SA-8 Gecko tại miền Đông Ukraine (Ảnh: AFP).

SA-8 Gecko là tổ hợp phòng không đầu tiên của Liên Xô được tích hợp cả radar theo dõi và bệ phóng tên lửa trên cùng một phương tiện. Với kíp chiến đấu 5 người, nhiệm vụ chính của tổ hợp phòng không này là cung cấp sự bảo vệ cho các đơn vị bộ binh và mục tiêu quân sự của Ukraine nhằm chống lại máy bay trực thăng, UAV cũng như máy bay phản lực ở độ cao thấp của đối phương.

Trong thời gian gần đây, các UAV cảm tử của quân đội Nga đang gây ra nhiều khó khăn với quân đội Ukraine.

Ngày 26/9, tại trụ sở Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc họp quan trọng với các chỉ huy quân đội và quan chức cao cấp của chính quyền Kiev nhằm thảo luận về tình hình tác chiến và các phương án tiến công trong thời gian tới của quân đội Ukraine.

Tại cuộc họp này, ông Zelensky thừa nhận việc quân đội Nga tích cực đưa vào sử dụng các loại vũ khí mới như UAV Shahed-136 và Mohajer-6 đã và đang gây ra nhiều thách thức với kế hoạch tác chiến của quân đội Ukraine.

Để khắc chế mối đe dọa trên, các kỹ sư và nhà khoa học của quân đội Ukraine đã ngay lập tức bắt tay vào nghiên cứu các mảnh vỡ và một số UAV thu được nhằm nhanh chóng tìm cách khắc chế loại vũ khí mới này.

Hồi tháng 7, Mỹ cáo buộc Iran có kế hoạch cung cấp nhiều UAV tấn công cho Nga nhưng Tehran bác bỏ. Hồi cuối tháng 8, Kremlin cũng phủ nhận thông tin này, nhưng cho biết quan hệ giữa Nga và Iran đang phát triển tích cực.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine