1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay đầu tiên trên thế giới dành cho UAV chiến đấu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ đã biên chế TCG Anadolu, được mô tả là tàu sân bay đầu tiên trên thế giới dành cho máy bay không người lái (UAV) chiến đấu.

Tàu sân bay đầu tiên trên thế giới dành cho UAV chiến đấu - 1

Tàu sân bay TCG Anadol (Ảnh: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ).

Hồi đầu tuần, Thổ Nhĩ Kỳ đã biên chế tàu chiến lớn nhất của nước này, TCG Anadolu. Ankara gọi đây là tàu sân bay đầu tiên trên thế giới dành cho UAV chiến đấu, khi máy bay không người lái sẽ chiếm phần lớn phi đội hoạt động trên chiến hạm này.

TCG Anadolu đã được bàn giao cho Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ 3 tháng trước khi nó được đưa vào biên chế.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan cho biết, tàu sân bay đầu tiên của nước này sẽ vận hành được cả máy bay không người lái và có người lái.

Một điểm đặc biệt trong ngày lễ trình làng con tàu là sự xuất hiện của nguyên mẫu UAV TB-3. Đây là phiên bản nâng cấp của TB-2, dòng UAV chiến đấu khá nổi bật trong các cuộc xung đột trong thời gian qua. TB-3 dự kiến sẽ hoạt động trên tàu sân bay mới vào năm 2024.

Tàu sân bay đầu tiên trên thế giới dành cho UAV chiến đấu - 2

Nguyên mẫu UAV TB-3 trên boong tàu (Ảnh: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ).

TCG Anadolu được chế tạo dựa trên soái hạm của Tây Ban Nha Juan Carlos I. Đây thực chất là tàu tấn công đổ bộ kiểu bến đỗ trực thăng. Với lượng choán nước 27.436 tấn, nó rộng 32m và dài 231m. Chiến hạm này có thể hoạt động trên biển trong 50 ngày, tốc độ tối đa khoảng 21 hải lý/giờ và tầm hoạt động 9.000 hải lý.

TCG Anadolu ban đầu được thiết kế để hoạt động tương tự tàu tấn công đổ bộ với phi đội gồm máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng, như F-35B. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị thay đổi sau khi Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 vì mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Cùng với máy bay không người lái, TCG Anadolu có khả năng tiếp nhận nhiều loại trực thăng, ví dụ như T129 Atak sản xuất trong nước, trực thăng tấn công AH-1W Super Cobra và trực thăng đa dụng SH-70B.

Theo Eurasian Times