1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran đưa vào trang bị tàu sân bay UAV

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã đưa vào sử dụng tàu sân bay UAV đầu tiên hôm 9/3.

Iran đưa vào trang bị tàu sân bay UAV - 1
Tàu sân bay UAV Shahid Mahdavi của Iran (Ảnh: Irbi News).

Trong buổi lễ được tổ chức hôm 9/3, lực lượng tác chiến trên biển của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã được bàn giao tàu sân bay chuyên dụng cho các máy bay không người lái (UAV) của lực lượng này.

Được hoán cải từ một tàu container cỡ lớn, chiến hạm có tên gọi Shahid Mahdavi có thể chở thành bệ phóng trên biển cho máy bay trực thăng và UAV của Iran.

"Tàu Shahid Mahdavi sẽ giống như một thành phố nổi và sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh cho các tuyến hàng hải của chúng ta", Tư lệnh lực lượng tác chiến trên biển của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Ali Reza Tangsiri cho biết.

Iran đưa vào trang bị tàu sân bay UAV - 2
Một trực thăng trên tàu sân bay UAV Shahid Mahdavi của Iran (Ảnh: Twitter).

Theo một số nguồn tin, tàu sân bay UAV mới của Iran dài 240m, rộng 27m và được trang bị nhiều loại tên lửa phòng không và radar tiên tiến để đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển.

Trước đó, con tàu này đã được nhìn thấy khi đang được sửa chữa trên ụ nổi tại Tổ hợp công nghiệp đóng tàu & viễn dương Iran (ISOICO), nằm ở thành phố Bandar Abbas nằm gần eo biển Hormuz.

Iran được đánh giá là một trong những nước có công nghệ UAV tương đối phát triển, đặc biệt là ở khu vực Trung Đông. Mối đe dọa từ UAV Iran có thể tăng gấp nhiều lần nếu nó được triển khai trên chiến hạm có chức năng như tàu sân bay. Từ các căn cứ di động này, UAV có thể được triển khai tới nhiều khu vực nằm ngoài tầm hoạt động nếu như phóng từ đất liền Iran.

Thời gian gần đây, Iran đã liên tục đưa vào trang bị các loại vũ khí mới có tính răn đe cao. Trong tuyên bố được đưa ra hôm 23/2, Chuẩn tướng Amirali Hajizadeh, tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cho biết lực lượng này đã phát triển thành công một loại tên lửa hành trình tầm xa mới với tầm bắn hơn 1.650km.

Theo Navy Recognition, Tehran Times