1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tăng ngân sách quốc phòng, Kiev sẵn sàng cho viễn cảnh xung đột kéo dài

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Ukraine đang có những động thái cho thấy sự sẵn sàng với viễn cảnh xung đột với Nga có thể leo thang đến năm 2023.

Tăng ngân sách quốc phòng, Kiev sẵn sàng cho viễn cảnh xung đột kéo dài - 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một bài phát biểu trước giới truyền thông (Ảnh: Ukrainska Pravda).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/9 tuyên bố sẽ tăng ngân sách an ninh quốc phòng trong tài khóa 2023 lên mức 27 tỷ USD.

Đây là một khoản chi cao kỷ lục cho lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nhận định "điều này là hoàn toàn phù hợp với một đất nước đang ở trong xung đột" như Ukraine.

Bên cạnh những khoản chi cho lĩnh vực quốc phòng, chính quyền Kiev cũng cam kết sẽ phân bổ ngân sách năm tới cho các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội và phục hồi kinh tế. Những khoản bảo hiểm xã hội sẽ được thanh toán đầy đủ trong năm 2023.

Bản dự toán ngân sách vừa công bố được cho là một động thái khẳng định sự sẵn sàng của Kiev đối với viễn cảnh xung đột với Nga có thể leo thang sang năm 2023.

Trong một phát biểu trước đó, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi cho rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine sẽ không kết thúc trong năm 2022. Thay vào đó, những sự kiện chính quyết định thành bại của xung đột giữa Moscow và Kiev có thể diễn ra trong năm 2023.

Tăng ngân sách quốc phòng, Kiev sẵn sàng cho viễn cảnh xung đột kéo dài - 2
Các xe bọc thép chở quân BVP M-80 của Slovenia trên đường chuyển giao cho quân đội Ukraine (Ảnh: 24ur).

Giới chức quân sự Ukraine qua đó kêu gọi thêm sự ủng hộ về mặt kinh tế và quân sự cho Kiev nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày càng tăng do xung đột leo thang.

Theo thống kê của giới truyền thông, tính đến đầu tháng 7/2022, riêng Mỹ đã cam kết viện trợ cho Ukraine số vũ khí và các khoản hỗ trợ tài chính trị giá hơn 25 tỷ USD. Anh cũng đã chuyển cho Ukraine khoản hỗ trợ trị giá gần 3 tỷ USD.

Ba Lan, nước láng giềng và là một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Zelensky ở châu Âu cũng chuyển gần 2 tỷ USD vũ khí cho Ukraine. Hai quốc gia cuối cùng trong danh sách 5 nước ủng hộ nhiều nhất cho Ukraine tính đến ngày 7/7 là Đức và Canada với các khoản viện trợ trị giá lần lượt là 1,48 tỷ và 800 triệu USD.

Tuy nhiên, khoản viện trợ này có lẽ là chưa thấm vào đâu so với những gì mà Ukraine cần để duy trì thanh toán cho các khoản chiến phí khổng lồ mà quốc gia này đang phải gánh chịu. Dựa trên ước tính của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), chi phí mỗi tháng mà Ukraine phải bỏ ra cho xung đột dao động từ 5 đến 6 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, Moscow cũng đang chuẩn bị tinh thần cho việc chiến dịch quân sự tại Ukraine sẽ kéo dài. Ủy ban Quân sự - Công nghiệp Liên bang Nga đã quyết định sẽ "bơm" thêm cho ngành công nghiệp quốc phòng của nước này một khoảng ngân sách trị giá 600 - 700 tỷ rúp (khoảng 8 - 10 tỷ USD) nhằm tăng tốc độ sản xuất vũ khí nhằm bù đắp cho các thiệt hại trên chiến trường của quân đội Nga.

Theo Ukrainska Pravda, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine