1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tăng cường hợp tác biển Việt Nam-Philippines vì hòa bình, ổn định ở khu vực

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tại cuộc họp Nhóm công tác chung giữa Việt Nam và Philippines về các vấn biển và đại dương, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác để đóng góp cho hòa bình, ổn định và trật tự tại khu vực.

Tăng cường hợp tác biển Việt Nam-Philippines vì hòa bình, ổn định ở khu vực - 1

Phái đoàn Việt Nam và Philippines tại Cuộc họp Nhóm công tác chung về các vấn biển và đại dương lần thứ 10 (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Cuộc họp Nhóm công tác chung giữa Việt Nam và Philippines về các vấn biển và đại dương lần thứ 10 đã diễn ra trong ngày 15-16/5, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đoàn Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Đông làm trưởng đoàn. Đoàn Philippines do bà Maria Angela A. Ponce, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Biển và Đại dương, Bộ Ngoại giao Philippines dẫn đầu.

Tại cuộc họp, hai đoàn đã đánh giá lại việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác tại cuộc họp lần thứ 9 (tháng 11/2021) và ghi nhận rằng, bất chấp đại dịch Covid-19, hai bên đã thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh biển, nghề cá, nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn và phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên nhất trí tăng cường và làm sâu sắc hơn hợp tác biển giữa Việt Nam và Philippines trong thời gian tới.

Hai bên đánh giá tình hình phức tạp trên Biển Đông trong thời gian qua và nhất trí rằng hợp tác biển không chỉ góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và trật tự tại khu vực.

Hai đoàn chia sẻ về các diễn biến gần đây trên Biển Đông và bày tỏ quan ngại về các hành vi đơn phương vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển được xác lập theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS). Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, vai trò trung tâm và lập trường của ASEAN về Biển Đông trong việc duy trì hòa bình, ổn định và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.

Cơ chế hợp tác biển giữa Việt Nam và Philippines đã được thiết lập từ năm 2004 và luôn được coi là một trong những trụ cột của quan hệ hai nước, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi bên trên Biển Đông, qua đó thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực và củng cố đoàn kết ASEAN.

Theo Bộ Ngoại giao