1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines kêu gọi Trung Quốc "không ép buộc và đe dọa" ở Biển Đông

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao cấp cao của Philippines cho rằng, Trung Quốc không sử dụng "sự ép buộc và đe dọa" khi giải quyết căng thẳng ở khu vực Biển Đông.

Philippines kêu gọi Trung Quốc không ép buộc và đe dọa ở Biển Đông - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Tôn Vệ Đông (Ảnh: AFP).

Trong bài phát biểu tại Cơ chế Tham vấn Song phương (BCM) lần thứ 7 về Biển Đông hôm 24/3, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro đã kêu gọi Trung Quốc không sử dụng "sự ép buộc và đe dọa" liên quan tới tình hình căng thẳng ở khu vực này.

Đại diện Trung Quốc tham gia BCM năm nay là Thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đông, người dự kiến kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Manila vào cùng ngày.

BCM là cơ chế được lập ra vào năm 2017, cho phép Philippines và Trung Quốc trực tiếp trao đổi và xử lý các vấn đề liên quan trên Biển Đông.

Trong phát biểu khai mạc, bà Lazaro nhắc lại rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã đồng ý tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho căng thẳng giữa 2 bên ở Biển Đông khi ông Marcos Jr tới thăm Bắc Kinh vào tháng 1.

"Ngoài ra, các nhà lãnh đạo của cả hai quốc gia chúng ta đều nhất trí rằng các vấn đề hàng hải nên được giải quyết thông qua ngoại giao và đối thoại chứ không nên thông qua ép buộc và đe dọa. Cuộc họp hôm nay là một nỗ lực để tuân theo quyết định đó", bà phát biểu.

Thứ trưởng Tôn, trong khi đó, nhấn mạnh Trung Quốc và Philippines "nhìn chung đã quản lý và xử lý hiệu quả" những khác biệt trong tranh chấp hàng hải thông qua "đối thoại và tham vấn thân thiện". Ông khẳng định, quan hệ giữa 2 nước không chỉ có vấn đề Biển Đông.

"Chúng ta không nên để những khác biệt cụ thể xác định mối quan hệ song phương của chúng ta hoặc cho phép một số tranh chấp nhất định cản trở sự hợp tác tổng thể. Chúng ta cần giải quyết thỏa đáng những vấn đề này thông qua tham vấn hữu nghị", ông Tôn phát biểu.  

Theo Straits Times