1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines, Trung Quốc thảo luận quyền đánh bắt cá ở Biển Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Philippines cho biết Trung Quốc đã đồng ý thảo luận về quyền đánh bắt cá ở Biển Đông sau các vụ việc căng thẳng gần đây.

Philippines, Trung Quốc thảo luận quyền đánh bắt cá ở Biển Đông - 1

Tàu tuần duyên Philippines BRP Malapascua chạm trán tàu tuần duyên Trung Quốc ở Biển Đông (Ảnh: AFP).

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm 1/5 cho biết Trung Quốc đã đồng ý "ngồi xuống" và thảo luận về quyền đánh bắt cá của người dân Philippines ở Biển Đông, đồng thời cho biết ông đã yêu cầu lực lượng tuần duyên và Bộ Ngoại giao Philippines tập hợp bản đồ các ngư trường để đề xuất với Bắc Kinh.

Trên chuyến bay tới Washington (Mỹ), khi được hỏi suy nghĩ của ông về các cuộc đối đầu trên biển gần đây giữa Trung Quốc và Philippines, Tổng thống Marcos cho biết "đường dây liên lạc trực tiếp" giữa hai nước phải được thiết lập.

"Ưu tiên chung là bảo vệ lãnh hải của chúng tôi", ông Marcos tuyên bố.

Philippines hôm 28/4 cáo buộc lực lượng tuần duyên Trung Quốc có hành động nguy hiểm khi chặn tàu tuần tra nước này ở Biển Đông. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc các tàu Philippines đã xâm phạm vùng biển của Trung Quốc và thực hiện các động thái khiêu khích có chủ ý.

Philippines đã đáp trả cáo buộc của Trung Quốc, khẳng định "các cuộc tuần tra thường lệ trong vùng biển của Philippines không thể được lên kế hoạch trước hoặc khiêu khích", đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tuần tra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt hành động "khiêu khích và không an toàn". Ông Miller tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả trước bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng vũ trang Philippines.

Theo Reuters