1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Taliban nói 80 người Afghanistan thiệt mạng sau vụ chìm tàu ở Italy

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao của chính quyền Taliban tại Afghanistan xác nhận, 80 người nước này đã thiệt mạng trên con tàu chìm ở ngoài khơi bờ biển Italy.

Taliban nói 80 người Afghanistan thiệt mạng sau vụ chìm tàu ở Italy - 1
Xác chiếc tàu xấu số bị sóng đánh dạt vào bờ biển (Ảnh: Reuters).

Reuters hôm 28/2 đưa tin, Bộ Ngoại giao của chính quyền Taliban tại Afghanistan xác nhận 80 người, trong đó có cả trẻ em, đã thiệt mạng sau vụ chìm tàu ở ngoài khơi bờ biển miền Nam Italy hôm 26/2.

"Chúng tôi rất đau buồn khi phải thông báo rằng 80 người di cư Afghanistan, trong đó bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã gặp nạn khi đang trên đường di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Italy. Chúng tôi chia buồn với gia đình và người thân của các nạn nhân", thông báo Bộ Ngoại giao của chính quyền Taliban viết, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế di cư ra nước ngoài một cách "bất hợp pháp".

Trước đó, chiếc tàu gỗ được cho là xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ và chở hơn 100 người nhập cư từ Afghanistan, Iran cùng nhiều quốc gia khác đã bị chìm vào thời điểm trước bình minh hôm 26/2 gần Steccato di Cutro, một khu vực resort ven biển ở bờ biển phía Đông vùng Calabria.

Manuela Curra, một quan chức địa phương, xác nhận 81 người đã sống sót sau vụ lật tàu. 20 người trong số họ được chuyển tới bệnh viện, trong đó có một người cần sự chăm sóc bệnh viện.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại nhiều quốc gia ở châu Phi và Trung Đông, kết hợp với suy thoái kinh tế, đã khiến nhiều người di cư bất chấp nguy hiểm vượt Địa Trung Hải để tìm đến "miền đất hứa" châu Âu. Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn chia sẻ gần một nửa số người di cư bằng đường biển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Italy vào năm 2022 là người Afghanistan.

Theo Reuters